Nhếch nhác tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng cũ

.

ĐNO - Sau khi di dời địa điểm làm việc từ đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đến đường Đinh Gia Trinh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Bệnh viện Phục hồi Chức năng (cũ) trên đường Võ Nguyên Giáp trở thành nơi vứt rác bừa bãi, viết vẽ bậy gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng viết, vẽ bậy tràn lan khắp các mảng tường của bệnh viện. Ảnh: T.N
Tình trạng viết, vẽ bậy tràn lan khắp các mảng tường của bệnh viện. Ảnh: T.N

Theo ghi nhận của phóng viên, Bệnh viện Phục hồi Chức năng (cũ) nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp gần bãi biển, nhà hàng, khách sạn, thường xuyên có du khách qua lại. Tuy nhiên hiện nay, bệnh viện đang trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, không có người trông coi. Không những thế, một số người thiếu ý thức đã đổ rác thải, giá hạ, xà bần, viết vẽ bậy lên tường cả bên trong và ngoài khu vực bệnh viện gây nên hình ảnh phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Sân thượng bệnh viện trở thành nơi tụ tập, vẽ bậy của những người thiếu ý thức. Ảnh: T.N
Sân thượng bệnh viện trở thành nơi tụ tập, vẽ bậy của những người thiếu ý thức. Ảnh: T.N

Theo ông Vũ Viết Tiến (người dân sống tại khu vực Mỹ Đa Đông 12, phường Mỹ An), tình trạng vẽ bậy và vứt rác bừa bãi đã xuất hiện trong một thời gian dài. Mỗi khi đến mùa nắng, rác thải bên trong và ngoài bệnh viện bốc mùi hôi thối khiến đời sống người dân đảo lộn. “Nhiều lần họp tổ dân phố, tôi cùng các hộ dân sống gần bệnh viện đề xuất các cấp chính quyền xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi hay có biện pháp xử lý, tuyên truyền nào”, ông Tiến nói.

Rác thải, giá hạ, xà bần ngổn ngang trong khuôn viên bệnh viện. T.N
Rác thải, giá hạ, xà bần ngổn ngang trong khuôn viên bệnh viện. T.N

Còn ông Cao Văn Ngũ (SN 1950, trú đường Bà Huyện Thanh Quan) cho biết, thường xuyên có nhiều nhóm thanh thiếu niên tự tiện ra vào khuôn viên bệnh viện để nhậu nhẹt, vẽ bậy hoặc phóng uế ngay bên trong bệnh viện. Đáng nói, các đối tượng bất hảo còn vào bệnh viện sử dụng ma túy và ngủ qua đêm khiến người dân sống trong thấp thỏm lo sợ. Cũng theo ông Ngũ, vì không có người trông giữ nên tình trạng xe tải lén đổ xà bần vào khuya hoặc rạng sáng diễn ra thường xuyên.

Bệnh viện Phục hồi Chức năng (cũ) nằm trên tuyến đường du lịch nhưng nhếch nhác, phản cảm. Ảnh: T.N
Bệnh viện Phục hồi Chức năng (cũ) nằm trên tuyến đường du lịch nhưng nhếch nhác, phản cảm. Ảnh: T.N

Chủ tịch UBND phường Mỹ An Bạch Ngọc Hải cho biết, Bệnh viện Phục hồi Chức năng (cũ) được UBND thành phố bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý trong thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng. Cũng theo ông Hải, tình trạng viết vẽ bậy, vứt rác đã có từ lâu. Thời gian tới địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đổ rác sai quy định, nhất là trong dịp Tết sắp đến.

TRUNG NGHĨA - L.PHƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.
.