Phát triển quận Hải Châu hiện đại, thông minh

.

Tại buổi đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho quận Hải Châu phải đoàn kết, quyết tâm có bước tiến đột phá, trở thành đô thị văn minh, thông minh, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố.

Quận Hải Châu tập trung phát triển đô thị thông minh, khang trang, hiện đại, văn minh trong những năm đến. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Quận Hải Châu tập trung phát triển đô thị thông minh, khang trang, hiện đại, văn minh trong những năm đến. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mỗi thành phố đều có một quận tiên tiến nổi bật, trong đó, thành phố Đà Nẵng có Hải Châu là quận trung tâm. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo quận là những cán bộ am hiểu về xây dựng đô thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, quận Hải Châu phải là đô thị thông minh của thành phố và áp dụng các công nghệ tiến bộ vào công tác quản lý, điều hành như: BigData (dữ liệu lớn), trí thuệ nhân tạo (AI)... Muốn trở thành đô thị thông minh thì người dân phải thông minh và hệ thống hạ tầng cũng phải thông minh; đồng thời, những vấn đề về an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách phải là tốt nhất. Hải Châu phải là quận sạch rác trên đường phố, không còn hộ nghèo, không có người ăn xin...

Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng cho biết, tái thiết đô thị là hướng đột phá để tạo ra bộ mặt đô thị khang trang, văn minh... Theo đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã giao một nhiệm vụ rất lớn và quan trọng cho Quận ủy Hải Châu trong nhiệm kỳ này là tái thiết đô thị. Cụ thể là cải tạo những khu chung cư cũ, những khu nhà cũ, xuống cấp ở trong các kiệt, hẻm với quyết tâm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị trong 2 năm đến.

Trước mắt, quận tiến hành giải tỏa 8 khu nhà chung cư cũ ở khu chung cư Thuận Phước để xây dựng khu chung cư mới và bố trí tái định cư lại cho người dân. Cùng với đó là giải tỏa khu dân cư ở sau Bảo tàng Điêu khắc Chăm và chợ Nại Hiên để xây dựng mới và bố trí lại chỗ ở khang trang, đầy đủ tiện ích hơn cho người dân.

Được biết, khu chung cư Thuận Phước với 8 khối nhà ở cao 3 tầng có tổng cộng 288 căn hộ được xây dựng và bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa từ dự án tuyến đường Liên Chiểu - Thuận Phước (tuyến đường Nguyễn Tất Thành) từ cách đây 20 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, nhất là tình trạng nứt tường, sụt lún, thấm dột... Để bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả công trình và phù hợp các quy định pháp luật về nhà ở, ngày 13-10-2017, UBND thành phố đã có Công văn số 8123/UBND-SXD cho phép tiếp tục khai thác sử dụng khu chung cư Thuận Phước đến hết năm 2021 (hết niên hạn sử dụng công trình theo quy định). Sau năm 2021, giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm định chất lượng công trình, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Ngày 19-11-2020, UBND thành phố ban hành Công văn số 323/BC-UBND, trong đó có chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất phương án quy hoạch xây dựng chung cư thay thế cho chung cư Thuận Phước... Ông Đỗ Văn Giỏi (một người dân trú ở khu nhà 1, khu chung cư Thuận Phước cho hay: “Khu chung cư Thuận Phước đã được xây dựng và sử dụng 20 năm rồi nên đã xuống cấp trầm trọng dù đã được cải tạo, sửa chữa. Qua những trận bão lớn xảy ra vào cuối năm 2020, chính quyền địa phương đã phải sơ tán hết các hộ dân ở các khu nhà chung cư đến nơi trú ẩn an toàn. Người dân đã được mời họp, thông báo sẽ xây dựng khu chung cư mới thay thế. Chúng tôi rất trông ngóng và đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng sớm giải tỏa khu chung cư này để xây dựng mới, bố trí lại căn hộ cho người dân sinh sống an toàn, tiện nghi hơn”. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch UBND phường Thuận Phước thông tin: “Hiện các cơ quan chức năng của thành phố đang triển khai lập phương án giải tỏa khu chung cư Thuận Phước để xây dựng lại, bố trí chỗ ở khang trang, văn minh cho người dân”.

Theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng các đề án tái thiết đô thị trên địa bàn quận; xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh, xanh, bền vững trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2025; quận môi trường giai đoạn 2021-2030; đề án về xây dựng quận thông minh... Đi kèm đó, địa phương triển khai cuộc vận động “3 hơn” (sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh và lịch sự hơn) nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đồng thời tiếp tục phát huy ứng dụng “Đô thị thông minh Hải Châu” để xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự vỉa hè, giao thông, môi trường.

Hiện ứng dụng này đã xử lý hơn 3.000 tin nhắn phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến quản lý đô thị. Song song đó, quận chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; triển khai phần mềm ứng dụng zalo trong giải quyết công việc, xây dựng mô hình “Khu dân cư điện tử” tại 13 phường... Hiện quận đã hoàn thành xây dựng trung tâm điều khiển camera an ninh tập trung tại phường Hải Châu 2 và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại 12 phường còn lại trên địa bàn quận...

Năm 2021, quận tập trung chỉ đạo triển khai tốt các đề án về phát triển kinh tế như: Phát triển kinh tế ban đêm quận Hải Châu giai đoạn 2020-2025; nâng cao chất lượng chợ theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2020-2025; phát triển doanh nghiệp quận, đẩy mạnh thu ngân sách... và phấn đấu doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-11% so với năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 942 tỷ đồng và hoàn thành giảm nghèo theo hướng bền vững đối với 331 hộ...

Quận cũng tập trung xúc tiến các đề án tái thiết đô thị, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố để triển khai bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vận hành hiệu quả trung tâm điều khiển camera an ninh tập trung tại các phường...

Nét văn minh của một quận thông minh nằm ở trong từng người dân, từng khu phố..., chứ không dừng lại ở UBND cấp phường. Hải Châu nhất định là quận văn minh, thông minh của thành phố Đà Nẵng anh hùng. Quận phải có một chương trình hành động quyết liệt, cụ thể để đường phố đẹp hơn, quận đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, dịch vụ phát triển hơn... và thuế, phí được nộp nhiều hơn cho thành phố...”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích