Chính trị - Xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết Báo Đà Nẵng

14:30, 17/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 17-2, đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Đà Nẵng nhân ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Tân Sửu 2021, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực của Báo Đà Nẵng trong năm 2020 và những ngày Xuân Tân Sửu 2021 khi phản ánh kịp thời, đầy đủ, sinh động các hoạt động của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị năm 2021, Báo Đà Nẵng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung lớn như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước...

Đồng thời, Báo Đà Nẵng cần cập nhật, thông tin nhanh chóng, rộng rãi đến các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân về công tác phòng, chống Covid-19. Báo Đà Nẵng cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để trở thành một trong những tờ báo lớn, uy tín của cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho Báo Đà Nẵng; đồng thời khẳng định đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển Báo Đà Nẵng thành kênh thông tin hấp hẫn.

Trong đó, chú trọng cải tiến báo in, báo điện tử tiếng Việt và tiếng Anh cùng các ấn phẩm đặc biệt cả về nội dung lẫn hình thức; nâng cao chất lượng nội dung các ấn bản theo hướng lấy bạn đọc làm trung tâm, chú trọng báo chí giải pháp và định hướng; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của Báo; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, phóng viên, người lao động...

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, Báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, phản ánh kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh; quyết tâm phòng, chống, đẩy lùi Covid-19, cùng chung tay nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong tình hình mới.

T.S - XUÂN DŨNG

.