Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết các lực lượng tại điểm chốt phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chiều 9-2, đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương tinh thần cống hiến của các lực lượng đang làm nhiệm vụ, mong mọi người giữ gìn sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà tại chốt trực trên đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, trái qua) tặng quà tại chốt trực trên tuyến đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu lực lượng tham gia trực chốt phải hết sức chú ý, cảnh giác cao độ và bảo đảm mọi yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ và thành phố. 

Tại điểm chốt trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu, sau khi thăm hỏi tình hình lực lượng tham gia chốt trực, về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại chỗ, về thời gian trực cũng như chế độ theo quy định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông báo sẽ chỉ đạo lãnh đạo quận Liên Chiểu xử lý các vướng mắc, điều kiện chưa bảo đảm trong dịp cao điểm để lực lượng tham gia chốt trực yên tâm làm nhiệm vụ.

Đối với các điểm chốt trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (huyện Hòa Vang), chốt Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu), chốt trên đường 14G (chân núi Thần Tài, huyện Hòa Vang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết động viên và trao quà cũng như gửi lời chúc Tết đến mọi người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (áo đen, thứ 2, trái qua) trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực đường 14G. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (áo đen, thứ 2, trái qua) trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực đường 14G. Ảnh: TRỌNG HUY

“Lãnh đạo thành phố hoan nghênh, biểu dương tinh thần trách nhiệm của mọi người tham gia chốt trực, giúp cho thành phố được yên ổn, đón Tết, vui xuân an toàn. Lực lượng tham gia chốt trực phải bảo đảm tuyệt đối không để trường hợp có nguy cơ lọt qua”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng lấy mẫu khai báo y tế. Ảnh: TRỌNG HUY
Lực lượng chức năng lấy mẫu khai báo y tế. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong các lực lượng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 

"Sự chịu khổ của một số ít người nhưng đổi lại được sự an vui cho rất nhiều người. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự đối với những người tham gia làm nhiệm vụ chốt trực. Tình hình dịch bệnh hiện diễn biến rất phức tạp nên không thể chủ quan. Mong các lực lượng kiên trì bám chốt nhằm bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.