Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Thành ủy, sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị trên địa bàn thành phố; trước tình hình hoạt động ngày càng ráo riết, trắng trợn của đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống đối cực đoan, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến quan trọng.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình Biển Đông, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dân chủ, nhân quyền, sử dụng hàng trăm website, blog, mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên không gian mạng. Trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng không ngừng ráo riết tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, luôn tìm cách lôi kéo dư luận theo hướng tiêu cực hòng gây nghi ngờ vai trò của Ðảng trong tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

Đặc biệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn, thách thức làm chậm tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực, ngành, địa phương trên cả nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phát tán thông tin xuyên tạc, không đúng sự  thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. Những luận điệu vu khống, xuyên tạc đó đã làm nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Hành vi, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động là lợi dụng các trang mạng xã hội để chuyển tải, đăng những tin, bài, hình ảnh vu khống, xuyên tạc đã được chúng dàn dựng có chủ ý, nhằm “tung hỏa mù” cho người đọc, xem không thể nhận diện rõ những nội dung xấu, độc, phục vụ cho ý đồ, động cơ chống phá, phản động, nhằm hạ thấp vai trò của cấp ủy, chính quyền, của Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng đấu tranh; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo Thành ủy với vai trò là cơ quan nòng cốt, chuyên trách đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp;  củng cố và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo theo đúng quy định.

Bên cạnh việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức định kỳ giao ban báo chí, chú trọng tính tương tác, đối thoại thông qua việc mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, vụ việc nhạy cảm để rút kinh nghiệm; Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt Ban chỉ đạo 35 các cấp.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực, gương “người tốt, việc tốt” trên mạng xã hội. Cùng với hoạt động tích cực của trang facebook “Đà Nẵng Tươi Đẹp” do Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý, vận hành, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng trang diễn đàn công khai để thông tin, tuyên truyền hàng ngàn thông tin về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa địa phương, tình hình quốc phòng, an ninh,... nhằm định hướng dư luận trên không gian mạng, tạo được sức lan tỏa với lượt tương tác cao, góp phần thực hiện những biện pháp giải quyết ổn định, không để hình thành các luồng dư luận xấu, điểm nóng về an ninh tư tưởng, tụ tập đông người. Đồng thời, các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố và Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh thông tin tích cực về thành tựu đất nước, thành phố; tập trung các sự kiện chính trị lớn, vấn đề dư luận quan tâm… trên địa bàn thành phố và cả nước.

Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng về các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực an ninh - quốc phòng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình””; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35; xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng - “Lực lượng 47”; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với việc lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của lực lượng này…

Có thể khẳng định, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm; chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, sự thống nhất trong Đảng, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm lợi ích, an ninh - chính trị, phân hóa đối tượng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố đã có những bước chuyển rõ rệt, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

THÁI HÀ

;
;
.
.
.
.
.