Đẩy mạnh các phong trào xung kích, tình nguyện trong thanh niên

.

ĐNO - Thành Đoàn cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là yêu cầu, nhất là trong bối cảnh hiện nay. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.P

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Thành Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, diễn ra sáng 25-3.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, trái sang) tặng hoa và quà chúc mừng Thành Đoàn Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, trái sang) tặng hoa và quà chúc mừng Thành Đoàn Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, việc triển khai làm tốt các phong trào xung kích, tình nguyện là cách thức để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, cần tiếp tục có những biện pháp cụ thể xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy tiềm năng, sức mạnh trong thanh niên, nhất là thanh niên khối doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Thành Đoàn cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là yêu cầu, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, gắn với phát động mỗi đoàn viên thanh niên phải cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn ủng hộ, khuyến khích những đề xuất, ý tưởng mới của đoàn viên thanh niên; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp nói chung, Thành Đoàn nói riêng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao; tin tưởng đoàn viên thanh niên thành phố sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy sức trẻ trong xây dựng và phát triển thành phố. 

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa và quà chúc mừng Thành Đoàn Đà Nẵng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021).

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.