Chính trị - Xã hội

Huy động hơn 403 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động nhân đạo

08:25, 01/03/2021 (GMT+7)

Ngày 27-2, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức chương trình “Gặp gỡ đầu xuân - Ấm áp tình người” nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Từ thiện thành phố, nay là Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố (28-2-1996 - 28-2-2021). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch danh dự Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đến dự.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của UBND thành phố cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của UBND thành phố cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

25 năm qua, các cấp hội đã xây dựng 1.014 ngôi nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 7.400 xe lăn, xe lắc tay, xe đặc chủng cho người khuyết tật, trẻ em bại não; cấp phát hơn 8 triệu suất cháo, cơm, sữa tình thương cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trong thành phố. Hàng trăm ngàn lượt người nghèo, học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, khám bệnh, phát thuốc chữa bệnh miễn phí, trao học bổng, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập… Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong 25 năm là hơn 403 tỷ đồng; hội đã giúp 284 hộ thoát nghèo bền vững, tạo phương tiện sinh kế cho 68 người khuyết tật, giúp hơn 100 cụ già neo đơn có nơi chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí suốt đời…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương, đánh giá cao hoạt động của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, khẳng định hoạt động của hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Không chỉ tiến hành nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế, hội còn tích cực tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em và góp phần nâng cao nhận thức xã hội đối với việc bảo vệ quyền trẻ em. Thời gian đến, hội cần tăng cường vận động kinh phí, tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo”.        

LÊ VĂN THƠM

.