Chính trị - Xã hội

Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

08:24, 01/03/2021 (GMT+7)

Phong trào thi đua yêu nước của quận Liên Chiểu được thực hiện sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Anh Huỳnh Thanh Bình, Phó Bí thư Quận Đoàn Liên Chiểu cho biết, trong 5 năm qua, Quận Đoàn Liên Chiểu đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa đông, qua đó trao tặng hơn 500 suất quà trị giá hơn 250 triệu đồng cho  đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Hằng năm, Quận Đoàn đều tổ chức ra quân “Tiếp sức mùa thi”, tư vấn hỗ trợ hơn 2.500 lượt thí sinh, giới thiệu 2.000 chỗ trọ giá rẻ, hơn 1.900 chỗ ở miễn phí; hỗ trợ hơn 1.500 suất ăn miễn phí cho các bạn tham gia kỳ thi đại học, trung học phổ thông; tổ chức 7 đợt ra quân Dân vận tình nguyện hè, huy động hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng hơn 700 mét đường bê-tông nông thôn tại các xã của huyện Hòa Vang và các tuyến đường của phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh, Trung tâm giáo dục hòa nhập thành phố Đà Nẵng...

Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của quận, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị có liên quan góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội của Chương trình “Thành phố 4 an” như: tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, tầm soát bệnh ung thư cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em và phụ nữ nghèo... Từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua các chương trình trên, Hội đã vận động hơn 15,8 tỷ đồng.

“Thông qua chương trình “Trái tim cho em”, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu đã vận động hỗ trợ khám tầm soát cho trẻ em với số tiền hơn 200 triệu đồng; phẫu thuật cho 83 em với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; vận động giúp phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn quận số tiền hơn 9,5 tỷ đồng”, bà Nguyễn Thị Hứa, Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em quận Liên Chiểu cho biết.

Phong trào thi đua cải cách hành chính được các ngành, các cấp quan tâm. Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu Nguyễn Văn Thanh thông tin, đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công vụ; 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND 5 phường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành do UBND thành phố đầu tư; 100% thực hiện chữ ký số lãnh đạo, quản lý. Việc thực hiện chữ ký số đã giúp việc quản lý văn bản rất thuận tiện về thời gian và chi phí hành chính, tỷ lệ văn bản đi được gửi liên thông tăng cao đối với cơ quan có sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành dùng chung của thành phố.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận diễn ra sôi nổi ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đặc biệt là sự đồng thuận toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tham gia; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm của quận được UBND thành phố giao. Các mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,53%/năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 2.647 tỷ đồng, tăng 2,37 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Quận làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo. Các hoạt động văn hóa, giải trí được đầu tư, chăm lo tốt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. “Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của quận Liên Chiểu tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quận Liên Chiểu trở thành đô thị lớn phía tây bắc của thành phố”, ông Nguyễn Đăng Huy chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

.