Tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma

.

ĐNO - Sáng 14-3, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hội Cựu Chiến binh Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải Quân) phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 14-3-1988.

Tại buổi lễ tưởng niệm, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 dựng nên mô hình con tàu mang số hiệu là HQ-604 để đặt bài vị 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh năm 1988. Ảnh: XUÂN SƠN
Tại buổi lễ tưởng niệm, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 dựng nên mô hình con tàu mang số hiệu là HQ-604 để đặt bài vị 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh năm 1988. Ảnh: XUÂN SƠN
Tham dự lễ tưởng niệm có hàng chục cựu binh Trường Sa, các thế hệ của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83…cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng. Ngay sau lễ chào cờ, tất cả cùng nghiêng mình dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Ảnh: XUÂN SƠN
Tham dự lễ tưởng niệm có hàng chục cựu binh Trường Sa, các thế hệ của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83…cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng. Ngay sau lễ chào cờ, tất cả cùng nghiêng mình dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Ảnh: XUÂN SƠN
64 tấm bài vị ghi tên 64 người con của Tổ quốc đã hy sinh trong hải chiến Gạc Ma năm nào. Ảnh: XUÂN SƠN
64 tấm bài vị ghi tên 64 người con của Tổ quốc đã hy sinh trong hải chiến Gạc Ma năm nào. Ảnh: XUÂN SƠN
Cựu binh Trần Văn Tiến xúc động tưởng nhớ những đồng đội Gạc Ma. Ảnh: XUÂN SƠN  
Cựu binh Trần Văn Tiến xúc động tưởng nhớ những đồng đội Gạc Ma. Ảnh: XUÂN SƠN  
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) cùng các cựu chiến binh, người thân của các liệt sĩ đến dâng hương tại lễ tưởng niệm. Ảnh: XUÂN SƠN
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) cùng các cựu chiến binh, người thân của các liệt sĩ đến dâng hương tại lễ tưởng niệm. Ảnh: XUÂN SƠN
Vào thời điểm xảy ra trận hải chiến tại Gạc Ma, Đà Nẵng có 10 chiến sĩ đều đang ở độ tuổi đôi mươi, trong đó 9 người đã hy sinh, chỉ còn lại chiến sĩ Dương Văn Dũng bị bắt làm tù binh và mấy năm sau mới được thả. Tháng 2-2017, cựu binh Dương Văn Dũng qua đời. Ảnh: XUÂN SƠN
Vào thời điểm xảy ra trận hải chiến tại Gạc Ma, Đà Nẵng có 10 chiến sĩ đều đang ở độ tuổi đôi mươi, trong đó 9 người đã hy sinh, chỉ còn lại chiến sĩ Dương Văn Dũng bị bắt và mấy năm sau mới được thả. Tháng 2-2017, cựu binh Dương Văn Dũng qua đời. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người là thân nhân các liệt sĩ không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng đau thương năm 1988.
Nhiều người là thân nhân các liệt sĩ không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng đau thương năm 1988.
Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Lạc - vợ của liệt sĩ Trần Văn Phòng vừa cầm bài vị chồng vừa hát ca khúc
Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Lạc - vợ của liệt sĩ Trần Văn Phòng vừa cầm bài vị chồng vừa hát ca khúc "Gần lắm Trường Sa" để tưởng nhớ chồng và đồng đội. Thời điểm anh lên đường ra Gạc Ma, cô con gái đầu lòng của anh chị chỉ vừa thôi nôi. Ảnh: XUÂN SƠN
Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 đồng hành với gia đình đồng đội trong cuộc sống, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Đặc biệt, trong mỗi dịp tưởng niệm hải chiến Gạc Ma vào ngày 14-3 hằng năm, các thành viên ban liên lạc tự tay lên kịch bản, liên hệ khách mời, kết nối báo chí với các gia đình liệt sĩ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa thời kỳ 1984-1988 đồng hành với gia đình đồng đội trong cuộc sống, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Đặc biệt, trong mỗi dịp tưởng niệm hải chiến Gạc Ma vào ngày 14-3 hằng năm, các thành viên ban liên lạc tự tay lên kịch bản, liên hệ khách mời, kết nối báo chí với các gia đình liệt sĩ. Ảnh: XUÂN SƠN
Các cựu binh Trường Sa và thân nhân các liệt sĩ thực hiện nghi lễ thả vòng hoa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh. Ảnh: XUÂN SƠN
Các cựu binh Trường Sa và thân nhân các liệt sĩ thực hiện nghi lễ thả vòng hoa tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.