Chính trị - Xã hội

VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Giữ vững trận địa tư tưởng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

13:56, 02/03/2021 (GMT+7)

Những ngày này, tại cơ quan và các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng, nơi đâu cũng khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021, hướng đến chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021), 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021). Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống Covid-19. (Ảnh chụp đầu tháng 1-2021)  Ảnh: BÁ VĨNH
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống Covid-19. (Ảnh chụp đầu tháng 1-2021). Ảnh: BÁ VĨNH

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, để có được niềm tin đó, yếu tố quan trọng quyết định là tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được định hướng và giữ vững. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng dự báo, định hướng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác, huấn luyện và sinh hoạt.

Nhờ đó, trận địa tư tưởng được giữ vững. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự đổi mới của đất nước. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ như tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trước, trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng, kết hợp với mặt trái của của mạng xã hội, các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Những vấn đề trên đòi hỏi công tác tư tưởng phải đổi mới liên tục cả nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành.

Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, địa bàn đơn vị phụ trách được xác định là trọng điểm của BĐBP thành phố; cảng cá Thọ Quang có hàng ngàn tàu cá ra vào, neo đậu dễ phát sinh mất an ninh trật tự và lây lan dịch bệnh. Năm 2020, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác; thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vừa tổ chức, triển khai lực lượng phòng, chống Covid-19.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả toàn diện, đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu thi đua Đơn vị quyết thắng.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: “Khi giao nhiệm vụ, không có cán bộ, chiến sĩ nào từ chối. Tất cả đều vui vẻ và tự hào. Chính sự tự tin đó, cùng với nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp, BĐBP thành phố ngày càng thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đó là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Trung tá PHẠM VĂN HÙNG
Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố

.