Chính trị - Xã hội

VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

08:25, 02/03/2021 (GMT+7)

Đà Nẵng có 89km bờ biển và huyện đảo Hoàng Sa, với hàng chục nghìn hộ, hàng trăm nghìn nhân khẩu sinh sống ở các khu vực ven biển. Đây cũng là địa bàn có nhiều cơ sở du lịch, dịch vụ có người nước ngoài điều hành, quản lý, làm việc, lưu trú... nên dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác xây dựng nền Biên phòng toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng thành phố luôn dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân với những giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Đại tá Tôn Quốc Khánh.
Đại tá Tôn Quốc Khánh.

Những năm gần đây, tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp, nước ngoài tăng cường các hoạt động gây căng thẳng với hàng trăm lượt tàu được hộ tống bởi tàu quân sự, tàu ngư chính và tàu dân quân biển, xâm phạm sâu vào vùng biển nước ta để thăm dò tài nguyên, tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản, xua đuổi, cản trở, kiểm soát trái phép tàu cá của ngư dân ta... Điều đó gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Để hoàn thành nhiệm vụ, trước hết, BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tham mưu thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với các cuộc vận động, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh. Triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Với chức năng là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xây dựng, ký kết chương trình, quy chế phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và cấp ủy, chính quyền các quận; cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện công tác vận động quần chúng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả.

Cán bộ Biên phòng thành phố tuyên truyền cho ngư dân về bảo đảm hoạt động đánh bắt trên các vùng biển. Ảnh: BÁ VĨNH
Cán bộ Biên phòng thành phố tuyên truyền cho ngư dân về bảo đảm hoạt động đánh bắt trên các vùng biển. Ảnh: BÁ VĨNH

Trong thực hiện, BĐBP thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của nước ngoài, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông; giúp nhân dân nâng cao nhận thức về quốc gia, về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Tích cực vận động ngư dân vươn khơi bám biển, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật quốc tế về biển khi tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển chung. Song song đó, chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

Hiện nay, thành phố có gần 130 tổ tàu thuyền đoàn kết, với hơn 670 tàu. Tất cả đều ký cam kết thông tin liên lạc với BĐBP và các ngành chức năng, kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo cho các lực lượng chức năng nắm, xử lý. Nhờ đó, năm 2020, ngư dân đã cung cấp cho BĐBP thành phố và các lực lượng chức năng hàng nghìn thông tin có giá trị. Đó là cơ sở quan trọng để BĐBP tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo thuộc phạm vi của mình.

Bên cạnh đó, BĐBP thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động hàng trăm chủ phương tiện (thuyền trưởng) và hàng nghìn ngư dân tự giác đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống xảy ra. Từ đó, việc huy động phương tiện, ngư dân tham gia các hoạt động phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, vùng biển được thuận lợi hơn. Trong năm qua, các lực lượng chức năng huy động hơn 300 lượt tàu cá, với gần 1.500 lượt ngư dân phối hợp tổ chức xua đuổi các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta; gần 50 lượt phương tiện, với hơn 500 lượt ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn các trường hợp bị nạn trên biển.

Để có kết quả đó, BĐBP thành phố luôn bám sát địa bàn, bám biển, bám dân, tận tụy với dân; đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” vào cuộc sống bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn.

Thực hiện tốt việc phân công đảng viên ở các đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình; giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ở khu vực biên giới biển; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân. BĐBP thành phố chủ động phối hợp các địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, như: Mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”,... góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên của BĐBP thành phố góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn; là tiền đề tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian tới.

Đại tá TÔN QUỐC KHÁNH
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố

.