VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

.

Trong những năm qua, hoạt động của Đoàn thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) khá sôi nổi, tiếp tục đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. 

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp phường Thanh Bình (quận Hải Châu) trao tặng vật phẩm cho chốt kiểm dịch Covid-19. (Ảnh chụp tháng 8-2020) 	Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp phường Thanh Bình (quận Hải Châu) trao tặng vật phẩm cho chốt kiểm dịch Covid-19. (Ảnh chụp tháng 8-2020). Ảnh: HỒNG QUANG

Thượng úy Nguyễn Đình Nam, Bí thư Đoàn thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng chia sẻ, trong năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng luôn chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống cho đoàn viên, chủ động phòng ngừa, loại trừ các tác động tiêu cực và tệ nạn xã hội từ bên ngoài vào.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với phong trào “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” (giai đoạn 2018 - 2022) trong đơn vị, qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết thân ái, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh.

Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ thành phố, nhiều đoàn viên thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể phường biên giới biển Thanh Bình, Thuận Phước (quận Hải Châu) tổ chức tuyên truyền, phát 500 khẩu trang vải, 2.000 khẩu trang y tế miễn phí, 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống Covid-19. Đặc biệt, 100% đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện, trong đó 15 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phòng, chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung ký túc xá Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và 160 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trực tại 9 chốt khu vực cách ly phong tỏa. Ngoài ra, tổ chức triển khai hoạt động lao động, giúp đỡ các trường tiểu học, mẫu giáo, tổng dọn vệ sinh, kê bàn ghế, sắp xếp phòng học, cải tạo cảnh quan trong khuôn viên nhà trường...

Với phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn Thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã triển khai toàn diện các hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện như: Chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Ngôi nhà 100 đồng”... Với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, 50 đoàn viên đơn vị đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện do Ban Vận động hiến máu tình nguyện quận Hải Châu và Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được thanh niên hưởng ứng, tham gia tích cực như: xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn với hàng chục ngày công, qua đó đóng góp vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại các phường biên giới biển của quận Hải Châu; tham mưu Đảng ủy Ban Chỉ huy đơn vị trong việc nhận đỡ đầu giúp đỡ hỗ trợ kinh phí 7 học sinh nghèo trên địa bàn biên giới biển trong thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo cũng đã được tuổi trẻ Biên phòng của khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Thông qua phong trào, xuất hiện nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao trong hoạt động thực tiễn của đơn vị và địa phương như: “Mô hình vườn hoa thanh niên”, “Hộp thư ý kiến, ý tưởng sáng tạo”... Đoàn Thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng là lực lượng chính trong tham gia công tác tăng gia sản xuất của đơn vị mang lại hiệu quả thiết thức góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội và xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá về kết quả phong trào thanh niên đơn vị, Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng khẳng định: “Tuổi trẻ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác phòng, chống Covid-19, các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, tạo được sự tin tưởng và yêu mến của nhân dân”.

HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.