100% cử tri thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố

.

Tối 6-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú ở tổ dân phố 56 đối với Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu thống nhất 100% giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T. HUY
Các đại biểu thống nhất 100% giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T. HUY

Tại hội nghị, sau khi nghe phổ biến về tiêu chuẩn đại biểu HĐND, tiểu sử ứng cử viên, cử tri đã góp ý kiến nhận xét đối với bản thân và gia đình Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Với tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, hòa đồng, thân thiện với mọi người, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động ở tổ dân phố, khu dân cư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Bên cạnh đó, với vai trò là lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng tập thể lãnh đạo thành phố lãnh đạo thực hiện thành công các chủ trương lớn về xây dựng và phát triển thành phố trên nhiều lĩnh vực. 100% cử tri tham dự biểu quyết thống nhất giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

* Cũng tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú ở tổ dân phố 56 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) đối với ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang và bà Phạm Thị Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thắng, người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, 100% cử tri tham dự biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Nam và bà Thủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.