Bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.

ĐNO - Chiều 20-4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm (hàng đầu bên phải) gặp gỡ lãnh đạo Công an thành phố. Ảnh: L.HÙNG
Đại tướng Tô Lâm (bên trái, hàng đầu) gặp gỡ lãnh đạo Công an thành phố. Ảnh: L.HÙNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an thành phố đạt được trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tướng Tô Lâm cho rằng: “Thời gian qua, Công an thành phố đánh trúng vào những đường dây, ổ nhóm cho vay nặng lãi, mua bán ma túy; từng bước chặn được nguồn cung cấp ma túy từ bên ngoài vào địa bàn thành phố và không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm”.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của Đà Nẵng đối với đất nước; đồng thời yêu cầu Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các đối tượng, các thế lực lợi dụng địa bàn Đà Nẵng để thực hiện hoạt động chống phá.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Công an thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiếp tục siết chặt quản lý người nước ngoài, nâng cao các mặt nghiệp vụ cơ bản. Bên cạnh đó, Công an thành phố tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, kiểm soát, kéo giảm các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, Công an thành phố luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ, chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Từ đó, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phối hợp cùng lực lượng Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.