Đà Nẵng thúc đẩy thử nghiệm mô hình City Lab cùng UNDP

.

ĐNO - Sáng 29-4, tại buổi tiếp và làm việc với bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ thành phố triển khai thử nghiệm đề án City Lab. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) tiếp bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: P.LAN
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) tiếp bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: P.LAN

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thời gian qua, các dự án do UNDP hỗ trợ thực hiện triển khai hiệu quả như: dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính tại Đà Nẵng” (2012-2016), “Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình City Lab” (2019 đến nay), “Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng” (2021)… Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng, được thành phố quan tâm và chú trọng đầu tư. 

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ đã ký kết và dựa trên nhu cầu của thành phố, hai bên thống nhất thực hiện đề án “Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình City Lab - gắn kết phát triển kinh tế ban đêm và du lịch cho thành phố Đà Nẵng”.

UBND thành phố đã đồng ý chủ trương triển khai khung chương trình thử nghiệm ý tưởng “Đưa thế giới đến với Đà Nẵng” của đề án này. Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp với UNDP xây dựng, hoàn thiện kế hoạch chi tiết, thiết kế các hoạt động thử nghiệm.

Trong thời gian tới, sẽ lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để trình UBND thành phố phê duyệt, tiến tới triển khai thử nghiệm thực tế, báo cáo kết quả và đề xuất về việc xây dựng mô hình City Lab cho Đà Nẵng. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Đà Nẵng có lợi thế ở quy mô dân số vừa, vị trí địa chính trị quan trọng. Các dự án đầu tư hiệu quả vào Đà Nẵng có tác động lan tỏa đến nhiều địa phương khác, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế.

Thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất, phối hợp với UNDP trong quá trình tìm kiếm, thử nghiệm những giải pháp xây dựng Đà Nẵng thành thành phố thông minh và đáng sống trong thời gian đến. 

Bà Caitlin Wiesen đánh giá cao quan hệ hợp tác và hiệu quả của các dự án do UNDP và Đà Nẵng cùng triển khai trong thời gian qua. Dự án "Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình City Lab” sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Bà Caitlin Wiesen hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ triển khai hiệu quả các thử nghiệm liên quan đến kinh tế đêm, đưa ra các đề xuất, kiến nghị cho thành phố. Bên cạnh đó, UNDP cũng đang triển khai các dự án về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường…nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường đô thị bền vững cho Đà Nẵng. 

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.