Đà Nẵng và Quảng Nam cần khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường

.

ĐNO - Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cần khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường. Tinh thần và khát vọng ấy phải được truyền đi rộng rãi, lan tỏa đến từng cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Đó là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chiều 10-4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm sâu sát, có những chỉ đạo kịp thời giúp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những tín hiệu phát triển rất tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong quý 1 năm 2021. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong bối cảnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế- xã hội…

Đà Nẵng-Quảng Nam là ví dụ điển hình nhất của ý chí và tinh thần vượt khó, mảnh đất trong chiến tranh với tinh thần cách mạng kiên trung, bất khuất; trong thời kỳ xây dựng và phát triển đã luôn nỗ lực vượt khó, sáng tạo, không cam chịu khó khăn để vươn lên phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam phải ý thức sâu sắc về giá trị lịch sử to lớn của mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng, từ đó đặt quyết tâm chính trị to lớn trong xây dựng và phát triển quê hương.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đây là thời cơ và thách thức lớn để thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam có sự bứt phá, trở thành cực tăng trưởng của miền Trung.

“Hai địa phương cần khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường. Tinh thần và khát vọng ấy phải được truyền đi rộng rãi, lan tỏa đến từng cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bìa trái) tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Báo cáo nhanh với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của Covid-19, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

"Đây là những chủ trương, định hướng, cơ sở pháp lý mang tính nền tảng quan trọng, tạo động lực để phát triển thành phố trong thời gian đến”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong quý 1-2021, kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển khả quan; tình hình Covid-19 trên địa bàn từ đầu năm đến nay được kiểm soát, chưa phát hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Kinh tế - xã hội của thành phố được duy trì ổn định; thu hút đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng khá. Nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới được nghiên cứu, đầu tư, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, nhất là các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện… 

Các công trình, dự án trọng điểm của thành phố được tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo triển khai đúng quy trình, quy định, bám sát kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường.

* Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vào dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.