Giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của công dân

.

Ngày 31-3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3-2021 đối với các công dân kiến nghị liên quan đến vấn đề xin miễn giảm tiền sử dụng đất; giải quyết đất tái định cư và xin tách thửa.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh  chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3-2021. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3-2021. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan và công dân, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kết luận: Đối với trường hợp ông Lâm Văn Bá, địa chỉ số 34 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) kiến nghị xin miễn giảm tiền sử dụng đất, giao Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, thẩm tra lại thủ tục hồ sơ theo quy định và báo cáo UBND thành phố kết quả để có hướng giải quyết dứt điểm.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Đình Châu, ở tổ 1, thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) kiến nghị được giải quyết đất tái định cư liên quan khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) nơi ông bị thu hồi đất, cơ bản không đủ cơ sở để giải quyết. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh đối với hồ sơ ông Châu và các hộ tương tự để có hướng xem xét, giải quyết.

Đối với trường hợp Phạm Ngọc Pháo, địa chỉ ở K947/H7/6 Ngô Quyền, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) kiến nghị xin tách tại thửa đất số 158, tờ bản đồ số 5, diện tích 114,5m2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng ý cho gia đình ông Châu tách thửa để tạo điều kiện cho con cái sinh sống.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.