Lãnh đạo thành phố chúc Tết cổ truyền Bunpimay (Lào)

.

ĐNO - Sáng 7-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2021.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, trái sang) tặng quà chúc Tết đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và người dân, sinh viên Lào đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào nói riêng luôn khăng khít, bền chặt.

Có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ, đóng góp lớn của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng với vai trò là cầu nối giữa hai bên. Hiện nay, thành phố đang có một số hoạt động hỗ trợ cho các tỉnh Nam Lào và nhân dân, sinh viên Lào tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn trong thời gian tới, khi Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động giao lưu, hợp tác, nhất là giao lưu giữa nhân dân Đà Nẵng và nhân dân các địa phương Lào sẽ được kết nối lại, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào.

Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh bày tỏ vinh dự, đồng thời cảm ơn đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc Tết Bunpimay. Ông Viengxay Phommachanh cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền thành phố đối với nhân dân, sinh viên Lào tại Đà Nẵng; nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán Lào sẽ tiếp tục nỗ lực, có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào tiếp tục phát triển.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.