Phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong bầu cử

.

Nhằm góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, giúp hội viên hiểu sâu, nắm chắc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trọng Huy
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Nguyễn Hữu Tài cho biết, công tác tuyên truyền sẽ giúp hội viên hiểu rõ về ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước. Mặt khác, hoạt động này còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, hội viên CCB thành phố, sự đồng thuận trong xã hội về cuộc bầu cử; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên CCB, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, Hội CCB thành phố yêu cầu các cấp hội cơ sở tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên CCB thành phố nói riêng và toàn dân nói chung nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác bầu cử đầy đủ, trách nhiệm. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các cấp Hội CCB tích cực đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội.

Ông Tài cho hay, trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố, Thành hội chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp theo kế hoạch của chính quyền địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn, thông qua tuyên truyền bầu cử giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp bộ Đoàn. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Đến cuối tháng 3, Đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Một số đoàn phường trên địa bàn thành phố sẽ triển khai các đội thanh niên xung kích hỗ trợ công tác bầu cử. Bên cạnh đó, Thành Đoàn sẽ phát hành kế hoạch cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm”, giúp đoàn viên thanh niên tìm hiểu và có trách nhiệm với cuộc bầu cử. “Là tổ chức tham gia giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố, Thành Đoàn mong muốn có thể mang tiếng nói đại diện cho thanh, thiếu nhi thành phố để giúp các em được sống trong môi trường an toàn nhất. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội là những vấn đề quan tâm ”, bà Thảo nói.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Huyền cho rằng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bảo đảm tỷ lệ và tiêu chuẩn nữ ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi cán bộ, hội viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử. Bà Huyền cho biết, việc tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức như thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Kim Dũng cho biết, Hội Nông dân chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện và cơ sở chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ, hội viên với hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền tham gia cuộc bầu cử thường xuyên đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Hội và trang Fanpane để thông tin kịp thời đến cán bộ, hội viên nông dân về cuộc bầu cử. “Việc tuyên truyền để hội viên nông dân lựa chọn bầu người tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian đến”, ông Dũng nói.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.