Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử

.

ĐNO - Cần tăng cường công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hải Châu sáng 6-4.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định, lộ trình bầu cử của quận Hải Châu nói chung và các phường Hải Châu 1, Hòa Cường Nam.

Đồng thời cho rằng, hiện công tác tuyên truyền trực quan về công tác bầu cử tại các địa điểm trung tâm quận Hải Châu vẫn còn mờ nhạt nên cần tăng cường tuyên truyền trực quan đậm nét ngay từ bây giờ để mọi người dân, cử tri được biết về sự kiện chính trị quan trọng này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Quận ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu; Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các tổ chức, hội, đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các khu dân cư, tổ dân phố bảo đảm công tác bầu cử chu đáo, an toàn và đúng quy định.

“Bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước. Do đó, các cấp ủy, các địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể cần nghiên cứu kỹ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử để triển khai thực hiện cho đúng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu, hiện công tác tuyên truyền đang được tăng cường bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn… tại trụ sở Quận ủy, UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trung tâm Văn hóa - Thể  thao quận và 5 tuyến đường. Cùng với đó, UBND quận chỉ đạo các phòng ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra thường xuyên về công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn quận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu đã tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản liên quan đến bầu cử cho 401 cán bộ Mặt trận quận, phường và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 phường tuyên truyền về bầu cử tại các khu dân cư với khoảng 1.000 người tham dự. 

Trên địa bàn quận Hải Châu, tổng số 43 người ứng cử đại biểu dân cử, trong đó ứng cử đại biểu Quốc hội là 6 người, ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 37 người.

Tính đến ngày 4-4, tổng số cử tri tham dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 là 2328/2802 cử tri, đạt tỷ lệ 83,2%, trong đó có nhiều điểm cử tri tham dự đạt tỷ lệ 94% (các điểm tại phường Thanh Bình).

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.