Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 26-4, tại phiên họp thứ 4, Ủy ban bầu cử thành phố đã thống nhất phân bổ 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Đà Nẵng. 

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đà Nẵng.

Quang cảnh phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Quang cảnh phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ trì phiên họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông báo thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội: Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu; Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ , huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử thành phố, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ ứng cử tại Đơn bị bầu cử số 1 và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2.

Việc phân bổ danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện công bằng, bảo đảm nguyên tắc, sự hài hòa tỷ lệ đại biểu theo từng khu vực bầu cử.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, sau khi thống nhất thông qua việc phân bổ danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 89 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, Ủy ban bầu cử thành phố phải công bố trước ngày 28-4; việc niêm yết danh sách chính thức kèm theo tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phải hoàn tất trước ngày 3-5. 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ - Thường trực Ủy ban bầu cử rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ các thông tin về danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên trước khi niêm yết, bảo đảm chính xác, cụ thể, tránh những sai sót không đáng có.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, sau phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử; thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tập huấn kỹ năng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cách xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử (dự kiến ngày 29-4).

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, trong đó bảo đảm mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc 10 cuộc, mỗi người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc 5 cuộc.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.