Tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển, vươn khơi

.

Chiều 6-4, phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian tới, các thành viên của Ban Chỉ đạo cần tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ ngư dân bám biển, vươn khơi, trong đó đặc biệt lưu ý tới lực lượng dân quân biển vì đây là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Biên phòng cần đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho đợt bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố đã thông qua báo cáo kết quả công tác của Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo trong năm 2020. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các quận, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đồng thời tổ chức các hoạt động qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất năm 2021 tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển trong các tầng lớp nhân dân; sẵn sàng sử dụng lực lượng tham gia tác chiến bảo vệ biển đảo phối hợp với tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển.

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.