Bảo đảm an toàn bầu cử trong các khu vực cách ly tập trung

.

ĐNO - Chiều 22-5, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tuyệt đối bảo đảm an toàn trong công tác bầu cử, nhất là trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra bảng phân công nhiệm vụ thành viên của Tổ bầu cử số 3 phường Mỹ An. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra bảng phân công nhiệm vụ thành viên của Tổ bầu cử số 3 phường Mỹ An. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các tổ bầu cử, đồng thời nhắc nhở các thành viên của tổ bầu cử nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhắc nhở các tổ bầu cử tuyệt đối không chủ quan, không làm theo “chủ nghĩa kinh nghiệm”, không nóng vội, không tự tạo áp lực cho mình về thời gian hoàn thành dẫn đến những thiếu sót không đáng có.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc bỏ phiếu, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên thẻ cử tri phải chu đáo, thân thiện, nhiệt tình; bảo đảm chắc chắn phiếu bầu được bỏ vào hòm đúng, đủ theo quy định; đồng thời luôn nhắc nhở, hướng dẫn cử tri thực hiện 5K trong phòng dịch.

Đối với các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn các địa phương, Ủy ban bầu cử thành phố, các Ban bầu cử thành phố đã có chỉ đạo cụ thể phương án triển khai bầu cử, công tác bảo đảm an toàn y tế, phòng, chống Covid-19 chi tiết theo từng tình huống (đã được diễn tập).

Các tổ bầu cử cần chú ý và thực hiện nghiêm túc, rà soát mọi công việc, quy trình bầu cử bảo đảm không để xảy ra sai sót. Trường hợp phát sinh sự việc cần có báo cáo ngay lên cấp trên để có phương án xử lý tình huống kịp thời.

Tính đến 14 giờ ngày 22-5, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 60.047 cử tri. Trong đó số cử tri cách ly tại nhà là 94 người; cử tri cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế và khu vực bị phong tỏa là 693 người.

* Chiều 22-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa bàn quận Cẩm Lệ. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Ngô Xuân Thắng.

Phó Chủ tichj Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra tại điểm bầu cử số 7, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra tại điểm bầu cử số 7, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Qua kiểm tra các Tổ bầu cử số 2, số 10 (phường Hòa Xuân), Tổ bầu cử số 2, số 4 (phường Hòa Thọ Đông), Tổ bầu cử số 4 và số 7 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương.

Theo đó, các tổ bầu cử đều được trang trí đẹp, trang trọng, bố trí giãn cách và phân lối đi hợp lý; công tác y tế chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quá trình phòng, chống dịch cho người dân khi tham gia bầu cử.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát để kịp thời phát hiện, bổ sung các thiếu sót trước khi diễn ra bầu cử.

Lực lượng Công an phải tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi bỏ phiếu; bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, không để xảy ra các tình huống bất ngờ.

Quá trình diễn ra bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh lưu ý các địa phương phải bảo đảm cử tri tuân thủ theo nguyên tắc 5K, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong suốt thời gian diễn ra quá trình bầu cử.

TRỌNG HUY - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.