Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng, chống dịch hiệu quả cho bầu cử

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia tại cuộc họp trực tuyến rà soát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại điểm cầu Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì. Cùng dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Kết luận tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ủy ban bầu cử các địa phương bám sát các quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch; chú trọng công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, cư trú trái phép; truy vết các đối tượng F1, F2, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch, lợi dụng dịch bệnh để đưa tin sai sự thật, ngăn ngừa các tình huống từ xa.

Ủy ban bầu cử các địa phương bố trí hợp lý thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu vừa bảo đảm phòng dịch, vừa bảo đảm an ninh, không để đối tượng lợi dụng phá hoại trong ngày bầu cử; đồng thời tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan sau bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

“Từ nay đến trước ngày bầu cử, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cử tri về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bầu cử; thông báo cử tri đi đúng thời gian, bầu đủ; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vận động bầu cử không đúng quy định”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Đại tướng Tô Lâm, các địa phương phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong ngày diễn ra bầu cử để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bầu cử gián đoạn; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu; tạo điều kiện tối đa cho các cử tri cao tuổi, các cử tri trong các khu cách ly thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tính đến ngày 20-5, toàn thành phố có 748.855 cử tri/1.169.480 dân số thành phố (tính đến ngày 31-12-2020).

Trong bối cảnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành văn bản kế hoạch ghi hình và phát sóng phát biểu vận động bầu cử của các ứng cử viên HĐND thành phố hóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó các thành viên được ghi hình các bài phát biểu chương trình hành động với thời lượng phát sóng 3 phút/ứng cử viên.

Đến ngày 16-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hoàn thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 89 ứng cử đại biểu HĐND thành phố và kết thúc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 20-5.

Công tác an ninh trật tự, y tế trong bầu cử được bảo đảm tốt. Công an thành phố đã ban hành phương án phân công lực lượng cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu, địa điểm thường trực của ủy ban bầu cử, ban bầu cử các cấp, các điểm tập kết phiếu bầu; bảo vệ an toàn quá trình vận chuyển thùng phiếu phụ và vận chuyển phiếu bầu sau bầu cử.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó, có phương án phối hợp lực lượng y tế phòng, chống dịch trong quá trình bầu cử và dự kiến 19 tình huống phát sinh về an ninh trật tự và biện pháp xử lý phù hợp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc bầu cử; quản lý các đối tượng xấu, đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian qua, tất cả các công việc, đặc biệt vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thường trực Thành ủy đã trực tiếp chỉ đạo quyết liệt các lực lượng và bảo đảm thực hiện tốt.

Về công tác phòng, chống Covid-19, Ủy ban bầu cử thành phố có các phương án rất chủ động và đã tổ chức diễn tập, quay video hướng dẫn cho các tổ bầu cử.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ủy ban bầu cử Quốc gia thống nhất việc hướng dẫn đối với người ở địa phương khác không về địa phương mình bầu cử (cụ thể tại khu cách ly) thực hiện quyền bầu cử đối với đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.