Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống Covid-19 tại quận Thanh Khê

17:43, 10/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 10-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố cùng công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Thanh Khê.

Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác niêm yết danh sách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố  tại phường Thanh Khê Đông
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác niêm yết danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố tại phường Thanh Khê Đông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức hội nghị trực tuyến vận động bầu cử tại UBND phường Thanh Khê Đông, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường nói riêng và của quận Thanh Khê nói chung.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương lưu ý bảo đảm về âm thanh, ánh sáng, đường truyền tại các hội trường phục vụ hội nghị trực tuyến để các cử tri nghe và phát biểu ý kiến; trong đó bố trí bục phát biểu và màn hình phù hợp. Việc bố trí ghế ngồi cho cử tri phải được thực hiện giãn cách bảo đảm nguyên tắc 5K.

Kiểm tra điểm bầu cử tại nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Hòa A, phường Thanh Khê Đông, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19 trước và trong bầu cử; bố trí cán bộ đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở cử tri mang khẩu trang và giãn cách khi tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí phòng cách ly tạm thời để khi phát hiện có trường hợp sốt, ho thì tiến hành cách ly và xử lý các công đoạn về phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Tại điểm ngồi ghi phiếu và gạch phiếu bầu của cử tri, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị bầu cử phải trang bị danh sách các đại biểu theo 2 màu khác nhau để cử tri dễ dàng nhận biết giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Các phường cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong việc nâng cao trách nhiệm để lá phiếu bầu của mình có chất lượng.

Đến kiểm tra khu cách ly y tế tại khu dân cư (phong tỏa mềm) số 22 đường Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên lực lượng cán bộ đang làm nhiệm vụ, lưu ý cán bộ là bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố phải nỗ lực động viên người dân chấp hành nghiêm công tác cách ly.

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác cách ly và tặng quà cho tổ làm nhiệm vụ tại số 22 đường Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho tổ làm nhiệm vụ tại số 22 đường Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại khu cách ly tập trung D29, Tiểu đoàn công binh 29, Lữ Công binh 29, Quân chủng Phòng không - Không quân (cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương cũng như đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung cách ly an toàn cho các công dân.

Đồng thời, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ tham gia công tác cách ly tại đây. Đặc biệt, không để xảy ra lây chéo tại khu cách ly.

Đến kiểm tra công tác chăm sóc, điều trị và cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Bí thư Thành ủy mong muốn lực lượng y, bác sĩ phải nỗ lực vượt qua khó khăn để chăm sóc, điều trị các bệnh nhân Covid-19, các F1, F2 đang cách ly tại đây; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị sớm xét nghiệm cho các khu vực có nguy cơ cao.

NGỌC PHÚ

.