Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại quận Sơn Trà

.

ĐNO - Chiều 11-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Sơn Trà.

Bí thư Thành ủy kiểm tra danh sách niêm yết đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra danh sách niêm yết đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến kiểm tra khu vực phong tỏa, điểm cách ly y tế tại Khu Chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch và khu vực phong tỏa, điểm cách ly y tế tại khu dân cư số 27 đường Nguyễn Khắc Cần (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên, thăm hỏi tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng tại 2 địa điểm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đang nỗ lực truy vết, khoanh vùng dập dịch nên những đóng góp tích cực của các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng nói chung, tổ phòng, chống Covid-19 tại Chung cư 12T3 và khu dân cư số 27 đường Nguyễn Khắc Cần nói riêng sẽ góp phần quan trọng để đẩy lùi Covid-19.

Đồng thời đề nghị địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để hai tổ phòng, chống Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bí thư Thành ủy trao đổi, chia sẻ những khó khăn tổ phòng, chống Covid-19 tại 27 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, trái sang) trao đổi với tổ phòng, chống Covid-19 tại 27 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến kiểm tra khu xét nghiệm Covid-19 tại Nhà văn hóa phường Nại Hiên Đông (số 2 đường Nguyễn Địa Lô), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng y tế quận Sơn Trà; đồng thời mong muốn ngành y tế quận Sơn Trà tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tăng tốc để xét nghiệm.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trong thời gian đến, cần phải xét nghiệm trên diện rộng để  sàng lọc, truy vết, trong đó ưu tiên những đối tượng có nguy cơ cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch khi người dân đến lấy mẫu xét nghiệm.

Đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại điểm cách ly Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (phường Nại Hiên Đông), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây và mong muốn lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm để giám sát chặt chẽ người cách ly.

Bí thư Thành ủy tặng quà động viên lực lượng y tế quận Sơn Trà đang lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà văn hóa phường Nại Hiên Đông (số 2 đường Nguyễn Địa Lô). Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) tặng quà động viên lực lượng y tế quận Sơn Trà đang lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà văn hóa phường Nại Hiên Đông (số 2 đường Nguyễn Địa Lô). Ảnh: NGỌC PHÚ

Cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, UBND phường Nại Hiên Đông tiếp tục động viên, hỗ trợ để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Bí thư Thành ủy đề nghị các phường có tổ chức điểm cầu trực tiếp phải bảo đảm âm thanh, ánh sáng, bố trí camera, bục phát biểu, ghế ngồi phù hợp; các dãy ghế dành cho cử tri phải bảo đảm khoảng cách. Quá trình cử tri vào dự phải thực hiện theo nguyên tắc 5K.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.