Chính trị - Xã hội

Chọn người đủ đức, đủ tài

08:21, 24/05/2021 (GMT+7)

Hòa chung không khí ngày hội non sông cùng cả nước, ngày 23-5, gần 750.000 cử tri thành phố Đà Nẵng tham gia bầu cử, chọn ra những đại biểu tiêu biểu đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. 	 			    			    Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Covid-19 quay lại Đà Nẵng. Ngay từ sáng sớm, từ đô thị đến nông thôn, nhân dân đã chọn những bộ áo quần thật đẹp, sẵn sàng đến các khu vực bầu cử thực hiện quyền công dân. Các tuyến đường, khu phố, khu dân cư, địa điểm công cộng của thành phố phủ rợp băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích chào mừng ngày bầu cử. Đúng 6 giờ 45 sáng 23-5, lễ khai mạc ngắn gọn, đầy đủ và ấm áp đồng loạt diễn ra tại 525 điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố. Khác với các cuộc bầu cử trước đó, cử tri được đi bầu cử theo khung thời gian, tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch.

Toàn thành phố có 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang và 525 tổ bầu cử  với 8.773 thành viên tại 525 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng, 89 người ứng cử để bầu 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, 57 người ứng cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 512 người ứng cử để bầu 308 đại biểu HĐND xã.

Đúng 7 giờ, cử tri toàn thành phố bắt đầu bỏ phiếu bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đến dự khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Ảnh: T. HUY
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Ảnh: T. HUY

Chia sẻ tinh thần với cán bộ bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến dự và thực hiện quyền công dân nơi cư trú. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu. Tại đây, Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực và chia sẻ vất vả, khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức bầu cử; động viên mọi người tiếp tục nỗ lực, cố gắng để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Đến kiểm tra tiến độ bầu cử trên địa bàn quận Sơn Trà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi tình hình, tiến độ bỏ phiếu của cử tri tại từng khu vực; động viên tinh thần làm việc của cán bộ phụ trách công tác bầu cử; đồng thời nhấn mạnh thành viên các tổ bầu cử cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu các thành viên tổ bầu cử phải luôn chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn cử tri bầu cử đúng quy trình, quy định bầu cử; đồng thời thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.  					              Ảnh: HOÀNG NHUNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Ảnh: HOÀNG NHUNG

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định về bầu cử cũng như công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, người dân cũng rất phấn khởi, hân hoan khi thực hiện bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu đại diện cho mình.

Sau khi thăm 8 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao công tác tổ chức của các tổ bầu cử; nhấn mạnh các tổ bầu cử đã bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất và trang trí tại nơi bỏ phiếu đẹp mắt, trang nghiêm và bảo đảm giãn cách.

Đánh giá sơ bộ buổi khai mạc bầu cử, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tất cả 525 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố đều diễn ra lễ khai mạc và triển khai bầu cử bảo đảm đúng thời gian quy định. Các lực lượng chức năng phục vụ bầu cử đều sẵn sàng các phương án để bảo đảm triển khai công tác bầu cử và an toàn y tế, phòng, chống dịch. Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo các tổ bầu cử triển khai phương án cử tri khai báo y tế trước khi đi bầu, thực hiện 5K, xét nghiệm tất cả thành viên tham gia công tác phục vụ bầu cử, xét nghiệm tất cả đại diện hộ gia đình toàn thành phố trước ngày bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bìa trái) bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. 					                    Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bìa trái) bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Sáng suốt lựa chọn người tài đức

Tham gia bầu cử được 10 lần, cử tri Phạm Đức Cậy, khu vực bỏ phiếu số 9, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) cho biết, tiêu chí chọn đại biểu lần này của ông là lựa chọn những cá nhân xuất sắc, ưu tú, có trình độ, có sức khỏe, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; lời nói phải đi đôi với hành động, biết chịu trách nhiệm trước nhân dân những hành động của mình. Cũng ở điểm bỏ phiếu này, cử tri Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ: “Các ứng viên trong danh sách bầu cử đều rất xứng đáng và ưu tú.

Tôi mong rằng, những đại biểu được nhân dân tin tưởng lựa chọn trong nhiệm kỳ này sẽ là những cá nhân xuất sắc nhất, đủ tầm nhìn và làm hết sức mình để cống hiến cho đất nước, chăm lo cho dân”.

Gần cả cuộc đời gắn bó với nghề đi biển, sáng 23-5, cụ Nguyễn Văn Ất, 87 tuổi, trú tổ 10, phường Mân Thái (quận Sơn Trà) dậy từ rất sớm, mặc bộ quần áo dài truyền thống đi làm nghĩa vụ cử tri. Bộ quần áo này cụ chỉ mặc trong những ngày lễ trọng đại hoặc trong các lễ hội cầu ngư. Cụ Ất tâm sự: “Hôm nay rất vinh dự và tự hào là vẫn còn minh mẫn để tự mình thể hiện quyền công dân. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lý lịch, chương trình hành động của các ứng cử viên. Hy vọng với lá phiếu của mình sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Lần đầu tiên đi bầu cử, cử tri Trịnh Minh Huy, sinh năm 2000 ở tổ 67, phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) cho biết, đây là lần đầu được đi bầu cử, tự lựa chọn ứng cử viên là những người gánh vác trọng trách đất nước. “Tôi mong muốn, người trúng cử sẽ thực sự trở thành đại biểu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói của người dân, nhất là người trẻ trong thời đại 4.0 để góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, anh Huy cho biết. Cử tri Ngô Văn Ly (50 tuổi, ngư dân tàu lưới vây, trú tổ 99 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho hay: “Chuyến này tôi cùng anh em trên tàu về bến trước ngày bầu cử 3 ngày để hôm nay đi bầu cử sớm. Tâm trạng tôi rất háo hức vì mình được tự tay lựa chọn để bầu cho đại biểu mà mình tin tưởng”.

Khoát tay chỉ những con đường, khách sạn, nhà hàng đẹp đẽ quanh khu vực An Thượng, cử tri Nguyễn Văn Đích, Bí thư chi bộ khu vực 19 Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bảo, ông ở đây cũng khó hình dung hết sự thay đổi của vùng đất này, trước đây chỉ có cát và rừng thông, dân thưa thớt, giờ bà con khá lên nhờ du lịch. “Tôi hy vọng các đại biểu sẽ dốc toàn lực, có nhiều ý tưởng để phát triển khu phố du lịch An Thượng hơn nữa, đặc biệt là xây dựng các tuyến phố đi bộ. Hết dịch là ở đây sầm uất lại ngay”, ông Đích nói.

Cử tri Trần Kim Thúy (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) hồ hởi nói: “Dù đây là lần thứ 4 tôi được tham gia bầu cử nhưng cảm giác hồi hộp, háo hức vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Trước khi đến ngày bầu cử, tôi đã dành nhiều thời gian đọc, tìm hiểu thông tin, tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để đưa ra lựa chọn đúng đắn, sáng suốt”.  Cử tri Trần Đình Dõng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) chia sẻ: “Tôi rất mong chờ ngày bầu cử này, vì đây là dịp tôi thể hiện quyền công dân, lựa chọn, bầu ra những đại biểu xuất sắc. Dịp bầu cử lần này rất đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh thực hiện tốt quyền công dân, tôi cũng tuân thủ nghiêm mọi quy định phòng, chống dịch trong suốt quá trình đi bầu cử”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng quà động viên lực lượng phục vụ bầu cử trong khu cách ly y tế tại ký túc xá phía tây, quận Liên Chiểu.												Ảnh: N.PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng quà động viên lực lượng phục vụ bầu cử trong khu cách ly y tế tại ký túc xá phía tây, quận Liên Chiểu. Ảnh: N.PHÚ

Trong ngày hội non sông 5 năm có một, nhiều cử tri từ già đến trẻ của thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), mặc trang phục truyền thống đến nhà Gươl của thôn để làm lễ chào cờ và thực hiện quyền công dân của mình. Ở đây 100% cử tri là đồng bào Cơ tu. Cử tri Phan Văn Bền cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã được nghe và biết về các đại biểu qua hệ thống loa phát thanh của xã. Hôm nay đến ngày bầu cử, chúng tôi dậy rất sớm và đến khu vực bầu cử số 3 của xã từ lúc 6 giờ sáng để bỏ phiếu”. Theo bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, toàn xã có 6 điểm bầu cử với 3.439 cử tri; trong đó riêng 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí có 528, trong đó có 460 cử tri người Cơ tu.

Xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) có 10 tổ bầu cử, với hơn 13.000 cử tri, trong đó có đến 90% cử tri là đồng bào Công giáo. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn An Ngãi Tây 2), từ sáng sớm, bà con giáo dân tập trung đông và xếp hàng trật tự tại nhà văn hóa thôn để thực hiện quyền công dân của mình. Bà Lê Thị Hải, giáo dân thôn An Ngãi Tây 2 cho biết: “Sáng nay, bản thân tôi cùng gia đình đã sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ từ sớm, sau đó đi thực hiện quyền công dân của mình ở địa phương. Tôi cũng như nhân dân ở đây sẽ lựa chọn những người đủ tài, đủ đức để lo cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Công nhân, sinh viên thực hiện quyền bầu cử

Quận Liên Chiểu là địa bàn tập trung đông công nhân và sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử nên từ sáng sớm đã thu hút đông đảo cử tri đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền cử tri tại 61 điểm bỏ phiếu. Cử tri Nguyễn Thế Bình (công nhân Công ty Daiwa Việt Nam – KCN Hòa Khánh) chia sẻ: “Trước khi đi bầu cử, bản thân em đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên và sẽ lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho giới công nhân”.

Cử tri Trương Thanh Tân, công nhân Công ty Hifill (KCN Hòa Khánh) phấn khởi cho biết: “Anh em công nhân chúng tôi ai cũng háo hức chờ ngày đi bầu cử. Với lá phiếu của mình, tôi mong rằng sẽ lựa chọn được những đại biểu lắng nghe, gần gũi và chăm lo cuộc sống của những người lao động”.

Lần đầu cầm lá phiếu trên tay, cử tri Nguyễn Võ Ngọc Hà (sinh viên Trường Đại học Duy Tân) bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp. Hà cho biết: “Danh sách các ứng cử viên được niêm yết rõ ràng cũng như khu vực bỏ phiếu được thực hiện ngay tại khu ký túc xá trong trường nên việc tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên cũng như thực hiện nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi mong rằng với lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được đại biểu có tâm, có tầm để xây dựng và phát triển đất nước”.

Cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ bỏ phiếu bầu cử. 		             Ảnh: V. HOÀNG
Cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: V. HOÀNG

Cử tri lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ kép

Thiếu tướng Trương Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Tổ trưởng tổ bầu cử số 9, phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) cho biết: “Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn ra các đại biểu thật tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, gây mất đoàn kết quân dân, gây rối an ninh trật tự, trị an của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng bảo vệ an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn, bảo vệ an toàn nơi đóng quân và các địa điểm bầu cử, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống trên biên giới, hải đảo, nội địa”.

Cùng với cử tri thành phố, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố huy động tối đa lực lượng để thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống Covid-19 tại các điểm bầu cử.

Sáng 23-5, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân từ đất liền đến các điểm đóng quân ở núi cao, đảo xa và những điểm trực chốt trên vùng biển miền Trung phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 thành lập 3 điểm bỏ phiếu độc lập và tham gia bỏ phiếu tại 10 địa điểm khác tại các địa phương. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu tại các tàu, các vị trí phòng không, các vị trí radar quan sát trên đỉnh cao 696 bán đảo Sơn Trà, những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh xá Vùng và đang cách ly phòng, chống Covid-19 tại cơ sở cách ly của đơn vị, đều có cán bộ mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri bỏ phiếu.

Trước đó, sáng 22-5, Tàu 274 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trinh sát, quản lý vùng biển, bảo đảm an toàn dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổ chức bầu cử cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Trung sĩ Trần Minh Đan, Chiến sĩ Pháo Tàu, Tàu 274, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cho biết: “Lần đầu tiên vinh dự cầm lá phiếu trên tay, vừa được thực hiện quyền công dân lại vừa thực hiện nhiệm vụ trên biển tôi thấy rất háo hức và tự hào. Tôi sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của một người công dân, một người lính để chọn ra người có đức, có tài, có tâm giúp phát triển đất nước”.

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đến 19 giờ ngày 23-5, toàn thành phố có 749.647/750.418 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,90%. Như vậy, sau một ngày tập trung tổ chức, ngày hội bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra thành công tốt đẹp. Theo kết quả bầu cử, quận Hải Châu có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%; quận Ngũ Hành Sơn đạt 99,99%; quận Thanh Khê 99,97%; quận Liên Chiểu đạt 99,88%; huyện Hòa Vang đạt 99,80%; quận Sơn Trà và huyện đảo Hoàng Sa đạt 99,90%; quận Cẩm Lệ đạt  99,75%.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, dù trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng thành phố đã có các phương án kiểm soát dịch tốt, bảo đảm công tác triển khai bầu cử trên địa bàn toàn thành phố đã được tiến hành đúng quy định, dân chủ. Tại các tổ bầu cử, đã phân luồng, kiểm tra y tế, hướng dẫn cử tri bầu cử theo các quy định về phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn cho các cử tri.

Các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn toàn thành phố. Năm nay là năm thứ 2 Ủy ban bầu cử thành phố ứng dụng hệ thống phần mềm (Phần mềm bầu cử thành phố Đà Nẵng) để cập nhật dữ liệu tiến độ bầu cử theo khung 2 tiếng một lần. Việc áp dụng phần mềm giúp việc kiểm tra tiến độ bầu cử tại các địa phương nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Đây là thành công của cả quá trình chuẩn bị bầu cử và những nỗ lực trong ngày bầu cử (23-5) của cả hệ thống chính trị thành phố, sự ủng hộ, đồng thuận của cử tri cả thành phố. Sự nỗ lực trong công tác tổ chức đã giúp cho hơn 750.000 cử tri thành phố yên tâm, tự tin, tích cực đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cho biết: Với sự đồng tâm hiệp lực của cử tri, trong không khí của ngày hội non sông, sự đồng thuận của cử tri toàn thành phố, cuộc bầu cử đã đạt kết quả rất thành công. Ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử, các cơ quan chức năng và cử tri tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Ủy ban bầu cử thành phố ghi nhận và trân trọng bà con cử tri, các cơ quan chức năng đã làm tốt cuộc bầu cử lần này.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tối 23-5, trao đổi với Báo Đà Nẵng, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ trong ngày bầu cử bảo đảm tốt. Đại tá Lê Quốc Dân cho biết, trước và trong bầu cử, Công an thành phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí bảo vệ tại 525 điểm bầu cử, phối hợp, hướng dẫn người dân tham gia bầu cử an toàn, nghiêm túc; Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng phù hợp, không để xảy ra ách tắc giao thông. Sau bầu cử, lực lượng tiếp tục bảo vệ chặt chẽ tại các địa điểm kiểm phiếu.

Cử tri tôn giáo tích cực đi bầu cử

Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo thành phố cho biết, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân Việt Nam trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Quyền và nghĩa vụ đó không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử, mà còn được minh chứng trong suốt quá trình tham gia đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Đến cuối ngày 23-5, các chức sắc tôn giáo tại Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu đã tham gia đi bầu cử 100%.

Bầu cử đặc biệt tại khu vực cách ly

Có thể nói đây là một cuộc bầu cử đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn khó quên khi cử tri phải bỏ phiếu tại nhiều khu vực cách ly. Công việc của cán bộ ở các khu vực bỏ phiếu của cuộc bầu cử lần này được đánh giá là vất vả hơn so với các kỳ bầu cử trước, khi vừa hỗ trợ cử tri bỏ phiếu đúng, đủ, vừa nhắc nhở cử tri bảo đảm giãn cách và sát khuẩn tay ở tất cả các bước trong phòng bỏ phiếu, dù người dân Đà Nẵng rất tuân thủ thực hiện 5K. Giữa trưa, 3 cán bộ khu vực bầu cử số 1 phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) đưa thùng phiếu phụ đến 14 cử tri F2 đang cách ly tại nhà.

Bầu cử tại khu cách ly y tế ký túc xá phía tây, quận Liên Chiểu. 			  		           Ảnh: XUÂN DŨNG
Bầu cử tại khu cách ly y tế ký túc xá phía tây, quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Hay đích thân tổ trưởng khu vực bầu cử số 6 phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cùng lãnh đạo phường, cán bộ y tế của phường, quận mang thùng phiếu phụ đến cho 237 cử tri ở 2 khách sạn và 36 cử tri của khu phong tỏa trên đường An Thượng 32 có cách ly người về từ nước ngoài. Đến nơi, tất cả nhân viên phải mang đồ bảo hộ, bịt mặt, mũ chống giọt bắn, đeo 2 găng tay y tế, bê thùng phiếu đến từng phòng.

Ông Ngô Văn Dũng, phụ trách khu cách ly y tế tập trung ký túc xá phía tây thành phố cho biết, ký túc xá có 309 cử tri, gồm: 45 cán bộ y tế, lực lượng phục vụ tại và 264 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung. Để bảo đảm phòng, chống Covid-19, tránh lây nhiễm chéo, tổ bầu cử tổ chức bầu cử riêng cho những người phục vụ và mang thùng phiếu đến từng phòng cho các cử tri đang thực hiện cách ly. Đây là điểm bỏ phiếu phức tạp, là các trường hợp F1 của các ca Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, vì vậy, tổ bầu cử thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang y tế, đứng giãn cách trên 2 mét, phân luồng lối đi và thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bầu cử.

Trung úy Nguyễn Xuân Công, Bộ đội Biên phòng thành phố chia sẻ: “Bầu cử trong khu cách ly cảm xúc rất khác so với ở ngoài. Tuy công việc có vất vả, khó khăn nhưng cũng rất vui và tự hào. Các lực lượng phục vụ tại ký túc xá luôn động viên nhau cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử và bảo đảm công tác phòng, chống dịch”.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

.