Cựu chiến binh góp sức xây dựng thành phố môi trường

.

Trong thời bình, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục cống hiến và trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào giữ gìn đường làng, ngõ phố, địa phương xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng thành phố môi trường.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang trồng cây xanh tại thôn La Châu, xã Hòa Khương, góp phần xây dựng thành phố môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang trồng cây xanh tại thôn La Châu, xã Hòa Khương, góp phần xây dựng thành phố môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hăng hái tham gia bảo vệ môi trường

Năm 1970, khi mới 12 tuổi, bà Ngô Thị Hường (CCB, đảng viên chi bộ Tân Lập 1A, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) xếp bút nghiên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường tham gia cách mạng. Sau ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, mặc dù mới 17 tuổi, bà Hường đã xung phong tham gia cải tạo bãi rác giữa lòng thành phố trở thành Công viên 29-3, xây dựng công trình thủy nông Phú Ninh, khai hoang và xây dựng các vùng kinh tế mới. Với nhiều thành tích, bà Hường được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp cho quá trình cống hiến hơn 30 năm lao động xây dựng quê hương...

Nhiều năm qua, dù tuổi cao, bà Hường vẫn nhiệt tình tham gia công tác địa phương, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường. Bà tích cực tham gia và vận động người dân tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, phân loại rác tại nguồn; thu gom các loại rác tài nguyên (chai nhựa, vỏ lon bia, giấy...), không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào phân loại rác tại khu dân cư mà còn gây quỹ “Ước mơ xanh” với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn phường Thạch Thang.

“Bén duyên” với công tác bảo vệ môi trường từ năm 2008 khi tham gia dự án Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng do Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) triển khai tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu), đến nay, CCB Phạm Công Lương (phường Thuận Phước) vẫn nhiệt tình, tích cực tham gia công tác này. Đặc biệt, từ tháng 11-2017, CCB Phạm Công Lương đã có nhiều buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hộ dân và học sinh ở khu dân cư Bình Phước 1, thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Suốt 4 năm qua, hằng ngày, CCB Phạm Công Lương kiên trì thu nhặt từng vỏ lon, chai nhựa ở bất cứ nơi đâu, góp phần kêu gọi mọi người cùng thu gom rác tài nguyên. Những năm qua, khu dân cư Bình Phước 1 đã thu gom được 50 tấn rác tài nguyên, trong đó có hơn 5 tấn rác thải nhựa, gây quỹ hơn 100 triệu đồng (bình quân 30 triệu đồng/năm) để hỗ trợ học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2018, CCB Phạm Công Lương còn tập hợp các thiếu nhi trong khu dân cư và giúp các em hiểu, đồng thời tích cực tham gia thu gom rác tài nguyên và các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường.

195 CLB môi trường cựu chiến binh

Những cựu chiến binh trở về đời thường luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của các cấp hội CCB, trong đó có công tác bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, các CCB đã tập hợp, thành lập CLB môi trường và có nhiều sáng kiến hay trong việc huy động người dân cùng bảo vệ môi trường. Đơn cử như CLB Môi trường CCB Nại Hưng 1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Cứ đúng 6 giờ sáng Chủ nhật, tiếng kẻng môi trường vang lên, những CCB thuộc CLB Môi trường CCB Nại Hưng 1 cùng nhiều người dân ở các khối nhà chung cư, khu dân cư lại tham gia tổng dọn vệ sinh tại địa điểm đã được thống nhất từ trước.

CLB Môi trường CCB Nại Hưng 1 còn triển khai xây dựng mô hình cầu thang môi trường tại các khối nhà chung cư. Ông Huỳnh Bá Hoàng, đại diện CLB Môi trường CCB Nại Hưng 1 cho hay: “Qua những hoạt động này, rác thải tồn đọng quanh các khối nhà chung cư đã được dọn dẹp. Ý thức của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi trường được nâng lên. Nhân dân đã bỏ rác đúng nơi quy định và tự giác tham giatổng vệ sinh môi trường vào các buổi sáng Chủ nhật”.

Theo ông Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội CCB thành phố, từ năm 2008, CLB môi trường CCB đầu tiên được thành lập tại chi hội CCB thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), trở thành CLB môi trường CCB đầu tiên trong cả nước. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB thành phố luôn gương mẫu trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 195 CLB môi trường CCB với 4.636 thành viên được thành lập ở khắp các xã, phường. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của các CLB trong giai đoạn từ 2018-2020 là 548 triệu đồng.

Trong 3 năm qua, các chi hội CCB, CLB môi trường CCB trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường với sự tham gia của hàng trăm ngàn lượt người, thu gom hàng ngàn m3 rác thải đổ đúng nơi quy định, làm sạch hơn 100.000m2 vỉa hè và đất trống, trồng 2.700 cây xanh, cây ăn quả các loại và trồng 12.000 cây keo lá tràm; đảm nhận xây dựng 312 tuyến, đoạn đường “An toàn - văn minh - xanh - sạch - đẹp”.

Thời gian đến, Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình CLB môi trường CCB tham gia công tác bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện tích cực đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Chống rác thải nhựa”, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn...

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích