Chính trị - Xã hội

Đại biểu HĐND thành phố khóa X phải xứng đáng là đại diện của dân, vì dân

14:26, 12/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X phải nghiêm túc thực hiện lời hứa trước cử tri, thường xuyên sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị giải quyết các bức xúc của nhân dân, xứng đáng là đại biểu dân cử, là đại diện của nhân dân, vì nhân dân.

Đây là mong muốn của hầu hết cử tri trong hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến giữa 19 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 3 đơn vị bầu cử số 9, 10, 11 với cử tri các địa bàn ứng cử thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức sáng 12-5. (Xem danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 3 đơn vị bầu cử số 9, 10, 11 tại đây)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu chính: trụ sở HĐND thành phố, Trung tâm Hành chính thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự hội nghị tại Đơn vị bầu cử số 11, điểm cầu HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. Cụ thể, các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 9 quan tâm đến việc phát triển chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế; phát triển thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc giúp phát triển du lịch quận Sơn Trà, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự hội nghị tại Đơn vị bầu cử số 11. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự hội nghị tại Đơn vị bầu cử số 11. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, tăng cường giám sát trong công tác quy hoạch, quản lý, cải tạo kiến trúc và không gian đô thị, cảnh quan, vệ sinh môi trường; chú trọng giám sát cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo..., đưa quận Sơn Trà phát triển, trở thành địa phương trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Sau khi nghe chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri tại các điểm cầu địa phương bày tỏ tin tưởng, đồng tình với chương trình hành động của ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nghiêm túc thực hiện lời hứa trước cử tri, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và kiến nghị giải quyết các bức xúc của nhân dân, xứng đáng là đại biểu dân cử, là đại diện của nhân dân, vì nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 11
Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 11 tham gia tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 10 xoay quanh các vấn đề: phát triển du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, đưa Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố; phát triển cơ sở hạ tầng vùng bờ biển; phát triển công nghiệp chế biến thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tập hợp hệ thống cơ sở pháp lý trong việc đấu tranh vì chủ quyền đối với huyện đảo Hoàng Sa.

Các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 11 tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh giải tỏa đền bù, thi công các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn quận; đề xuất đầu tư mạng lưới cấp thoát nước khép kín trên địa bàn, xử lý tình huống ngập úng cục bộ tại các khu dân cư; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; quảng bá di tích quốc gia, đặc biệt là danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện, thu hút du khách…

Cử tri
Cử tri tham gia tiếp xúc tại điểm cầu phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: NGUYỄN QUANG

L.PHƯƠNG - N.PHÚ - H.NHUNG

 
.