Đề xuất giải pháp ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 20-5, tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2, cử tri quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa mong muốn đại biểu Quốc hội khóa mới cần đề xuất các giải pháp ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nghiêm trị hành vi tiếp tay cho hoạt động này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 2 chú trọng công tác giám sát, đôn đốc cơ quan chức năng tích cực giải quyết và tạo sự chuyển biến đối với một số vấn đề nóng, bức xúc được nhân dân thành phố quan tâm như: cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các ứng cử viên đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát triển, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; tổ chức tốt các Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trong giai đoạn mới. Đặc biệt, quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội, để mỗi người dân có môi trường sống an toàn, bình yên.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: TRỌNG HUY

Nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa mới, các ứng cử viên sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ với cử tri bằng nhiều hình thức khác nhau để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cử tri; từ đó, nói lên ý kiến cử tri tại diễn đàn Quốc hội và có biện pháp hữu hiệu để những nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của cử tri được thể hiện thành chính sách, pháp luật và thực hiện trong cuộc sống.

Tại hội nghị, cử tri các phường thuộc quận Cẩm Lệ, các xã thuộc huyện Hòa Vang mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm, tham mưu Chính phủ tạo điều kiện, cơ chế để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khu vực miền Trung - Tây Nguyên; quan tâm xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hướng đến hình thành đô thị bản sắc riêng trong những năm đến. 

Điểm cầu tại Trung tâm Hành chính  huyện Hòa Vang. Ảnh: HOẢNG NHUNG
Cử tri Nguyễn Bá Hội phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG NHUNG

Đặc biệt, cử tri mong muốn các vấn đề mang tính thời sự hiện nay cần được giải quyết kịp thời như: tăng tốc mua và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân; ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nghiêm trị các hành vi tiếp tay cho hành động này.

Đơn vị bầu cử số 2 (địa bàn ứng cử tại các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV) gồm: bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Lê Thị Xuân Nga, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.