Chính trị - Xã hội

Đồng bào các tôn giáo đi bầu cử

19:37, 23/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 23-5, hòa cùng không khí ngày hội non sông, cùng với cử tri thành phố, hơn 180.000 cử tri là đồng bào các tôn giáo cũng hân hoan đi bầu cử. Trưởng Ban tôn giáo thành phố Nguyễn Cao Cường cho hay, 100% các vị chức sắc tôn giáo đều đi bỏ phiếu bầu cử, làm gương cho đồng bào có đạo thực hiện quyền công dân. 

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân đi bầu cử thực hiện quyền công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ảnh: ĐỨC LÂM
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân đi bầu cử thực hiện quyền công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ảnh: ĐỨC LÂM

Trước đó, Ban Tôn giáo thành phố đã gửi công văn về việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn nêu rõ, kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển.

Từ khóa I đến khóa XIV đều có chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp là những người ưu tú, có nhiều đóng góp trong công tác lập pháp và sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng trân trọng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố phổ biến cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ trên địa bàn thành phố về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước. 

Về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ trong độ tuổi theo quy định của pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử.

Trong ngày 23-5, đông đảo cử tri là đồng bào có đạo trên địa bàn thành phố đã tích cực đi bầu cử, thực hiện quyền công dân góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ni sư Thích Nữu Diệu Cảnh, trụ trì chùa sư nữ Bảo Quang đi bầu cử tại phường Hòa Thuận Đông. Ảnh: ĐỨC LÂM
Ni sư Thích Nữ Diệu Cảnh, trụ trì chùa sư nữ Bảo Quang đi bầu cử tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Ảnh: ĐỨC LÂM
Các vị chức sắc, tín đồ đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch khi đi bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Các vị chức sắc, tín đồ đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch khi đi bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Cử tri là chức sắc tôn giáo rất tích cực thực hiện quyền công dân trong ngày 23-5. Ảnh: ĐỨC LÂM
Cử tri là chức sắc tôn giáo tích cực thực hiện công tác bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Nữ tu tín đồ Công giáo ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đi bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Nữ tu tín đồ Công giáo ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đi bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Cử tri Công giáo hăng hái đi bầu cử, thể hiện tinh thần công dân tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh: ĐỨC LÂM
Nhiều cử tri trẻ là tín đồ Công giáo hăng hái đi bầu cử, thể hiện tinh thần công dân tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh: ĐỨC LÂM

SƠN TRUNG

 

.