Góp phần vào thành công của ngày hội non sông

.

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, quận Thanh Khê triển khai đồng bộ các giải pháp để mang lại thành công cho cuộc bầu cử trên địa bàn quận.

Nữ nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Khê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bầu cử số 7. Ảnh: L.HÙNG
Nữ nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Khê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bầu cử số 7. Ảnh: L.HÙNG

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Ông Đặng Hữu Yên, Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Khê cho biết, địa phương tích cực triển khai chỉ đạo của cấp trên về chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đồng thời phối hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử. Quận đã giao các cơ quan, đơn vị và UBND 10 phường tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

“Công tác tuyên truyền đã được UBND các phường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin với nhiều hình thức đa dạng. Ngoài ra, các lực lượng còn trang trí cổ động trực quan với hình thức pano, cờ, băng-rôn trên các tuyến đường, tại UBND các phường và các địa điểm niêm yết danh sách cử tri”, ông Đặng Hữu Yên nói.

Song song đó, UBND quận in 51.000 tờ rơi tuyên truyền về các ứng viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và địa điểm bầu cử của 10 phường thuộc quận để phát đến từng hộ dân. UBND các phường còn có tờ rơi tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên gửi đến từng hộ dân, thông báo để người dân thực hiện khai báo y tế trực tuyến...

“UBND quận triển khai công văn của Ủy ban bầu cử thành phố đến UBND các phường về hướng dẫn các tình huống bảo đảm y tế; phòng, chống Covid-19 trong phục vụ công tác bầu cử. Sau khi tập huấn, các thành viên tổ bầu cử phân công công việc theo từng tình huống cụ thể trên cơ sở thực tế của khu vực bỏ phiếu. Đối với cử tri tại khu cách ly tập trung D29 và Trung tâm Y tế quận, các lực lượng tiến hành lập danh sách, bổ sung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp, bảo đảm sự thuận tiện trong việc bầu cử đúng hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố”, ông Đặng Hữu Yên nói.

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử, Công an quận đã tích cực triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng Công an quận kết hợp các biện pháp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc diễn biến tình hình từ cơ sở; xây dựng cụ thể phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm bỏ phiếu…

Cử tri hân hoan thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Cùng với cử tri cả nước và thành phố Đà Nẵng, ngày 23-5 vừa qua, hơn 126.600 cử tri quận Thanh Khê đến 89 điểm bầu cử với niềm hân hoan thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Cầm trên tay lá phiếu, cử tri Lê Hòa Bình (phường Thanh Khê Đông) khẳng định: “Cử tri ai cũng mong muốn lựa chọn sáng suốt để bầu người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND thành phố”.

Tại các điểm bầu cử, không khí diễn ra nghiêm túc, bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Từ khu vực cổng điểm bầu cử, lực lượng công an, quân đội, dân quân… túc trực hướng dẫn người dân đứng giãn cách bảo đảm phòng, chống dịch.

Ông Lê Nguyên Khánh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cho biết: “Chúng tôi thực hiện bỏ phiếu theo giờ và chia theo tổ. Ngoài ra, chúng tôi phát biểu mẫu để khai báo y tế và thông qua zalo, hướng dẫn người dân khai báo trực tuyến. Khi đến bầu cử, cử tri nộp phiếu khai báo y tế. Tại điểm bỏ phiếu, cử tri được hướng dẫn bảo đảm giữ khoảng cách, sau đó đo thân nhiệt, xịt côn khử khuẩn. Tiếp đến, thành viên tổ bầu cử mời lần lượt cử tri vào phòng dò thẻ, phát phiếu bầu và hướng dẫn bỏ phiếu”.

Theo ông Đặng Hữu Yên, dù trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương đã có các phương án, kiểm soát dịch tốt, bảo đảm công tác triển khai bầu cử được tiến hành đúng quy định, dân chủ và diễn ra thành công tốt đẹp. Đến 19 giờ ngày 23-5, quận Thanh Khê có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,97%.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.