Chính trị - Xã hội

Hơn 81% cử tri Đà Nẵng đã đi bầu cử trong buổi sáng 23-5

14:19, 23/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Tính đến 12 giờ 23-5, toàn thành phố đã có 608.532 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 81,04%. Trong đó, quận Hải Châu đạt 86,88%, quận Cẩm Lệ đạt 83,43%, quận Thanh Khê đạt 82,29%, quận Ngũ Hành Sơn đạt 81,68%, quận Liên Chiểu đạt 80,07%, quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt 77,11% và huyện Hòa Vang đạt 73,90%.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng quà động viên lực lượng phục vụ bầu cử trong khu cách ly tại Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu. Ảnh: N.PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng quà động viên lực lượng phục vụ bầu cử trong khu cách ly tại Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu. Ảnh: N.PHÚ

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, sáng nay có 5 trường hợp cử tri đi bầu cử qua đo thân nhiệt phát hiện sốt cao, đã được cách ly tạm thời và chuyển cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn thành phố bảo đảm.

Qua công tác kiểm tra ban đầu, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật về bầu cử, tôn trọng quyền làm chủ của cử tri, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống Covid-19 trong bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, phải sang) động viên lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, phải sang) động viên lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY

Qua theo dõi, không khí ngày bầu cử, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố phấn khởi, vui tươi, đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khắp các tuyến phố, khu phố, khu dân cư rợp cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền trực quan về bầu cử.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố Võ Ngọc Đồng, tiến độ như hiện nay bảo đảm, các địa phương thực hiện đúng quy trình phân bổ thời gian cho cử tri đi bầu cử để bảo đảm giãn cách phòng, chống dịch. 

Cử tri người Cơ tu xã Hòa Bắc đi bầu cử sáng 23-5. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cử tri người Cơ tu xã Hòa Bắc đi bầu cử sáng 23-5. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cử tri là cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an thành phố đi bầu cử vừa trực chiến bảo đảm an toàn PCCC trong ngày bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Cử tri là cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an thành phố đi bầu cử vừa trực chiến bảo đảm an toàn PCCC trong ngày bầu cử. Ảnh: ĐỨC LÂM
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 2 điểm bầu cử độc lập tại Bộ Chỉ huy 38 Trần Phú và Trung đoàn bộ binh 971 với hơn 700 cử tri là cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 2 điểm bầu cử độc lập tại Bộ Chỉ huy 38 Trần Phú và Trung đoàn bộ binh 971 với hơn 700 cử tri là cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cử tri sinh viên ở Ký túc xá phía đông thành phố bầu cử tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cử tri sinh viên ở Ký túc xá phía đông thành phố bầu cử tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại Tổ bầu cử số 5, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tận tâm giúp đỡ công dân cao tuổi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại Tổ bầu cử số 5, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tận tâm giúp đỡ công dân cao tuổi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: NGUYỄN QUANG

 TRỌNG HUY

.