Khẩn trương điều tra, xét nghiệm 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội

.

Từ lời khai ban đầu của 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác cũng nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã thuê 9 phòng trong chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ở. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp.
46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã thuê 9 phòng trong chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ở. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết vào ngày 2-5, đơn vị phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D’capitale (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Qua xét nghiệm ban đầu, họ đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Qua lời khai của 4 người trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lãnh đạo phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết, 46 người Trung Quốc này thuê phòng tại chung cư Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho nhóm người này.

Liên quan đến công tác kiểm soát người nhập cảnh trái phép tại Hà Nội, vào hồi 20 giờ ngày 2-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác phòng dịch tại một số khu chung cư trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Xuân Phú.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác phòng dịch tại một số khu chung cư trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Xuân Phú.

Thông tin thêm về các trường hợp nhập cảnh trái phép sinh sống trên địa bàn Nam Từ Liêm, rải rác nhập cảnh từ ngày 27-4 đến nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị lấy lời khai và lấy mẫu xét nghiệm, ngay trong đêm 2-5 đã chuyển các trường hợp này đến khu cách ly tập trung.

“Tôi rất mong người dân, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn phát giác những trường hợp này để báo cáo chính quyền thực hiện tốt công tác phòng dịch”, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng chia sẻ.

* Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, hiện đã có kết quả xét nghiệm của 46 trường hợp người Trung Quốc và 1 người Việt Nam mới được phát hiện nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Theo đó 47 mẫu xét nghiệm này đều  âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.