Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác bầu cử

12:00, 23/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 23-5, sau khi bỏ phiếu tại nơi cư trú, lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phước Ninh, Hải Châu. Ảnh: N.PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, phải sang) kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Ảnh: N.PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố đến kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu.

Tại các nơi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của các thành viên khu vực bỏ phiếu; nhấn mạnh công tác tổ chức vừa bảo đảm quy định bầu cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ vất vả, khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ; động viên mọi người tiếp tục nỗ lực, cố gắng để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, thành công. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố tặng quà
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng quà động viên lực lượng phục vụ bầu cử trong khu cách ly tại Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu. Ảnh: N.PHÚ

Đến kiểm tra điểm bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung Ký túc xá phía Tây (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện các phương án bỏ phiếu theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ảnh: T.HUY

Đến kiểm tra tiến độ bầu cử trên địa bàn quận Sơn Trà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi tình hình, tiến độ bỏ phiếu của cử tri tại từng khu vực; động viên tinh thần làm việc của cán bộ phụ trách công tác bầu cử; đồng thời nhấn mạnh thành viên các tổ bầu cử cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các thành viên tổ bầu cử phải luôn chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn cử tri bầu cử đúng quy trình, quy định bầu cử; đồng thời thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra tình hình bầu cử tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: V. HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ hai, phải sang) kiểm tra tình hình bầu cử tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: V.HOÀNG

Đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 9, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị phối hợp trong công tác bầu cử; cử tri chấp hành tốt các quy định về bầu cử và phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đúng các quy định về công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến bầu cử bảo đảm thời gian, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố thành công. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) kiểm tra công tác bầu cử tại Điểm bỏ phiếu phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.PHƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.PHƯƠNG

Đến kiểm tra công tác bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao công tác tổ chức của các tổ bầu cử; nhấn mạnh các tổ bầu cử đã bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất và trang trí tại nơi bỏ phiếu đẹp mắt, trang nghiêm và bảo đảm giãn cách. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng lưu ý các tổ bầu cử cần thường xuyên nhắc nhở cử tri đi bỏ phiếu bảo đảm giãn cách, sát khuẩn, đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong quá trình bầu cử.

Theo ghi nhận, đến nay mọi diễn biến bầu cử tại các địa phương trên toàn thành phố đều bảo đảm quy định về bầu cử, quy định trong phòng, chống Covid-19.

Tính đến 10 giờ sáng 23-5, toàn thành phố đã có 395.187 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 55,54%. Trong đó, quận Cẩm Lệ đạt 59,63%; quận Hải Châu đạt 58,83%; quận Ngũ Hành Sơn đạt 58,44%; quận Thanh Khê đạt 57,9%; quận Liên Chiểu đạt 53,54%; quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt 52,58%; huyện Hòa Vang đạt 48,07%.

T.HUY - N.PHÚ - L.PHƯƠNG

.