Nắng nóng trên diện rộng còn kéo dài

.

Chiều 20-5, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây nên vào ngày 21-5, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38oC, có nơi hơn 38oC; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Riêng tại huyện Hòa Vang và các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-35oC, độ ẩm từ 55-90%; các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26-33oC, độ ẩm từ 65-92%. Trong 2-3 ngày đến, nắng nóng còn duy trì ở khu vực Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất từ 35-38oC, sau đó cường độ nắng nóng giảm dần nhưng vẫn còn khả năng kéo dài trong vài ngày tới.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích