Nắng nóng trên diện rộng trong 1 tuần

.

Chiều 9-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày 10-5, ở khu vực tây bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37oC, có nơi hơn 37oC.

Từ ngày 11-5, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38oC, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất hơn 39oC. Trong những ngày nắng nóng, thời gian có nhiệt độ cao hơn 35oC là từ 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 45-60%. Đợt nắng nóng ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16-5. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 10-5 đến 17-5, trời ít mây, nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất từ 25-26oC, cao nhất từ 35-36oC.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích