Nhiều hoạt động trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (trái) tuyên truyền cho người dân về công tác bầu cử tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (trái) tuyên truyền cho người dân về công tác bầu cử tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ảnh: HỒNG QUANG

Đến Đồn Biên phòng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), từ ngoài cổng đã thấy không khí thi đua với những khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật. Trung tá Hà Văn Thoong, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đơn vị cho biết, ngay sau khi đơn vị tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ ngày 23-4 đến ngày 23-5), các lực lượng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác với tinh thần, quyết tâm cao nhất hoàn thành 100% chỉ tiêu thi đua đề ra. Trong đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, nhất là tuyên truyền trong trường học, khu dân cư về chủ quyền biển, đảo và quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử. Đồng thời, tiếp tục phối hợp khảo sát xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Trung tá Hà Văn Thoong cho biết thêm, trong đợt này triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; trọng tâm là duy trì việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác.

Hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn đơn vị. Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Đợt thi đua diễn ra cao điểm từ ngày 23-4 đến 23-5. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn đấu và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung: 100% quân số tham gia bầu cử, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, hoàn thành đúng thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo; xây dựng, kiện toàn các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn...”. 

Theo Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống Covid-19 trên địa bàn; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định của quân đội. Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ, xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”…

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn phải nắm chắc mục đích, yêu cầu, chủ đề và nội dung đợt thi đua cao điểm, từ đó có nhiều biện pháp sáng tạo, đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 876-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND...  Song song đó, làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; chủ động triển khai lực lượng bảo đảm an toàn bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở, nhất là công tác bám và nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền vận động cử tri phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử.

    VĂN HÙNG - HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.