Nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy

.

Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vào cuộc quyết liệt, triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn từ các tỉnh Bắc miền Trung vào Đà Nẵng, được chính quyền thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo quận Sơn Trà khen thưởng Công an quận về thành tích phá thành công chuyên án ma túy lớn vào cuối tháng 1-2021. Ảnh: N.P
Lãnh đạo quận Sơn Trà khen thưởng Công an quận về thành tích phá thành công chuyên án ma túy lớn vào cuối tháng 1-2021. Ảnh: N.P

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, xử lý 86 vụ với 123 đối tượng phạm tội về ma túy. Đơn cử, sau quá trình điều tra, lúc 16 giờ ngày 12-3-2021, tại Bến xe trung tâm thành phố, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Được (sinh năm 2002, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thuê trọ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Được, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Trương Thị Kiều Trang (sinh năm 1999, quê Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1994, trú phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Tang vật thu giữ gồm 2.800 viên thuốc lắc, 200 gam ketamine, 1 ô-tô, 275 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, đây là đường dây mua bán ma túy chuyên nghiệp, hoạt động phức tạp, vì vậy lực lượng phải mất nhiều thời gian, công sức, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để trinh sát, điều tra và truy bắt.

Một vụ án điển hình khác, chiều và tối 24-2-2021, tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Đội Cảnh sát ĐTTPVMT Công an huyện Hòa Vang bắt quả tang Bùi Tấn Toàn (sinh năm 1985, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Tấn Châu (sinh năm 1991, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 1982, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu), thu giữ trên 150g ma túy đá. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ thêm ô-tô, xe máy, cân tiểu ly cùng các đồ vật, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh; chuyên cung cấp hàng cho các đối tượng nghiện các địa phương giáp ranh thành phố Đà Nẵng và các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong tháng 3-2021, Công an quận Liên Chiểu triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang Nguyễn Nhất Linh (sinh năm 1989, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một địa điểm trên đường Nguyễn Lương Bằng, thu giữ 2 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 100 gam. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, Công an quận Liên Chiểu tiếp tục thu giữ 6 gói ma túy đá có tổng trọng lượng khoảng 3kg, 2 gói ma túy loại ketamin có trọng lượng khoảng 260 gam, 130 viên hồng phiến, 690 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật chứng khác.

Đại tá Trần Mưu cho biết, qua công tác đấu tranh của lực lượng chức năng cho thấy, nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố, chủ yếu là từ các tỉnh Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy tổng hợp vẫn là phổ biến.

“Việc đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy lớn, phức tạp và liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn các chất ma túy thời gian qua khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cũng như Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an các cấp trong quyết tâm ngăn chặn từ xa ma túy thẩm lậu vào thành phố, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh”, Đại tá Trần Mưu khẳng định.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.