Chính trị - Xã hội

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực

14:23, 17/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Đó là cam kết của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tại buổi tiếp xức cử tri, vận động bầu cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức dưới hình thức trực tuyến sáng 17-5.

 
 

Video: LAM PHƯƠNG

Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu chính là Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ứng cử viên Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vận động bầu cử từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ

Trong ngày đầu tiên, các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại 15 điểm cầu địa phương, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trung tâm Hành chính quận Hải Châu và 13 điểm cầu tại các phường thuộc quận Hải Châu.

Đơn vị bầu cử số 1 (địa bàn ứng cử tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV) gồm: Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Trần Chí Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Trung tá Lê Thị Lý, Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố; bà Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại HT Safbel và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ứng cử viên Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hành động từ điểm cầu
Ứng cử viên Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hành động từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh chụp qua màn hình)

Tại hội nghị, ứng cử viên Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ thường xuyên tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố; kịp thời phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, góp phần vào việc xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, ông Thưởng cam kết sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ động tham gia đóng góp ý kiến với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để cụ thể hóa các nghị quyết, đề ra các giải pháp thiết thực, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á như mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Ngoài ra, ông cũng quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống người dân, tập trung thực hiện giảm nghèo, chăm lo người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách; giải quyết việc làm, nhất là cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ, các đối tượng yếu thế; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tay nghề cao đáp ứng cho sự phát triển của thành phố.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 1 tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Đình Chung và Lê Thị Lý cùng quan tâm đến việc phát hiện, phản ánh đến diễn đàn Quốc hội những bất cập, thiếu sót trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng để kiến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân.

Đồng thời, sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để tội phạm lộng hành; triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an bình, đáng sống của thành phố Đà Nẵng.

Cử tri quận Hải Châu dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Trung tâm Hành chính quận. Ảnh: N.QUANG
Cử tri quận Hải Châu dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Trung tâm Hành chính quận. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Ứng cử viên Trần Chí Cường cam kết nỗ lực cao làm tốt vai trò cầu nối giữa thành phố với Trung ương, chuyển tải những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành phố đến với Quốc hội, Chính phủ để tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại; tạo điều kiện cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn; xây dựng thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, lý tưởng cho các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế; là nơi sinh sống, làm việc lý tưởng cho người dân, bạn bè trong nước và quốc tế.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thùy Thuận cam kết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ quyết tâm đề xuất với Nhà nước các giải pháp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của các Hiệp hội Doanh nghiệp toàn quốc kêu gọi chính sách đầu tư, hỗ trợ vốn cho các dự án có ý tưởng tốt và khả thi.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri quận Hải Châu gửi gắm đến ứng cử viên, nếu trúng cử cần quan tâm đến những vấn đề nóng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân như: có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc sân vận động Chi Lăng, Khu đô thị Đa Phước, tập trung khắc phục các dự án sai phạm...

Ngoài ra, các đại biểu phải có trách nhiệm cùng với Trung ương, thành phố có tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch đô thị; tích cực phản biện, nỗ lực phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần có tâm huyết cùng với thành phố có những chính sách phát triển kinh tế đột phá, bền vững; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ô nhiễm môi trường, xây dựng để quận Hải Châu nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung trở thành điểm đến an toàn, đáng tin cậy của người dân, du khách trong và ngoài nước.

NGỌC PHÚ

.