Quận Ngũ Hành Sơn chủ động phòng chống Covid-19, bảo đảm công tác bầu cử

.

ĐNO - Sáng 15-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra và làm việc với Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn về công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Làm việc với Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao địa phương đã tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19, qua đó đạt được những kết quả tích cực.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống Covid-19 thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Ngũ Hành Sơn cần chủ động trong mọi tình huống để chống dịch; tập trung làm tốt hơn nữa công tác lấy mẫu xét nghiệm, phấn đấu lấy xét nghiệm trên 2.000 mẫu/ngày để truy vết, sàng lọc và mở rộng xét nghiệm trong toàn dân.

Quận ủy, UBND quận và các phường cần chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống Covid-19. Lực lượng Công an phải làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là người nước ngoài là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã chủ động, bảo đảm tất cả các điều kiện theo yêu cầu của thành phố.

Từ nay đến trước ngày bầu cử, quận Ngũ Hành Sơn cần tiếp tục rà soát lại các khâu trong công tác chuẩn bị; tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri một cách triệt để, đúng luật để người dân đi bầu đủ.

Trong ngày bầu cử, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm trong bầu cử. Đối với các tình huống phòng, chống dịch trong bầu cử đã được Ủy ban bầu cử thành phố diễn tập, quận Ngũ Hành Sơn chủ động diễn tập thử để rút kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt trong quá trình bầu cử.

Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác việc niêm yết danh sách tại điểm bầu cử số 68 Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra việc niêm yết danh sách tại điểm bầu cử số 68 Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, tính đến 14-5, trên địa bàn quận có 59.656 cử tri. Số lượng cử tri trên địa bàn quận thay đổi liên tục do cử tri là sinh viên về địa phương; cử tri lực lượng vũ trang ở lại đơn vị bỏ phiếu và người địa phương khác đến cách ly tập trung.

Về tình hình Covid-19, quận Ngũ Hành Sơn có 7 F0, 151 F1 và 594 F2. Hiện quận Ngũ Hành Sơn đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều trường hợp có nguy cơ ở các địa bàn nhằm sàng lọc Covid-19.

Đến kiểm tra tại điểm phong tỏa khu vực đường An Thượng 30 và 32 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tổ công tác phòng, chống dịch tại đây; đồng thời mong muốn tổ làm nhiệm vụ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, quản lý tốt khu vực phong tỏa, vận động người dân chấp hành nghiêm việc cách ly, phòng, chống Covid-19.

Đến kiểm tra điểm xét nghiệp y tế tại trụ sở phường Hòa Hải, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm tại đây. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đang tập trung toàn lực để khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm Covid-19 nên những nỗ lực của tổ y tế tại địa phương sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống dịch của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân trong khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm, hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho tổ y tế làm nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy tặng quà động viên chốt làm nhiệm vụ tại điểm cách ly khu vực đường An Thượng 30 và 32, phuownngf Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy tặng quà động viên chốt làm nhiệm vụ tại điểm cách ly khu vực đường An Thượng 30 và 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại số 68 Phan Tứ, phường Mỹ An, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương; đặc biệt là việc kẽ vạch giãn cách, bố trí nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cũng như ghế ngồi nhờ, bàn ghi, khu vực ngồi gạch phiếu

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.