Quận Sơn Trà triển khai hỗ trợ người đang cách ly tập trung

.

Ngày 7-5, UBND quận Sơn Trà cho biết, thực hiện việc kéo dài thời gian cách ly theo quy định, địa phương đã yêu cầu các khách sạn tính toán lại chi phí, giảm tối đa tiền phòng và giảm tiền suất ăn xuống mức thấp nhất, trường hợp khách sạn không thể bảo đảm giá suất ăn có thể đặt suất ăn tại các đơn vị cung cấp thức ăn công nghiệp để phục vụ khách.

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà kiểm tra thân nhiệt trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh chụp ngày 7-5-2021) 	  Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng chức năng quận Sơn Trà kiểm tra thân nhiệt trường hợp đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh chụp ngày 7-5-2021). Ảnh: LÊ HÙNG

Các khách sạn phát phiếu kê khai hoàn cảnh gia đình cho khách đang lưu trú, tổng hợp, phân loại theo các nhóm: khách có khả năng tự bảo đảm chi phí; khách là người già, trẻ em, người thực sự khó khăn cần hỗ trợ... và gửi về quận tổng hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà có hình thức vận động, kêu gọi hỗ trợ; Hội Doanh nghiệp quận Sơn Trà chung tay, đồng hành cùng chính quyền địa phương, có biện pháp hỗ trợ các khách sạn và người đang cách ly tập trung và hỗ trợ thêm lực lượng bảo vệ tại các khách sạn làm cơ sở cách ly tập trung...

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.