Quan tâm chăm lo an sinh xã hội

.

Trở về đời thường sau bao năm phục vụ quân đội, ông Võ Văn Thanh (56 tuổi, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhiệt tình đóng góp giúp ích cộng đồng, hằng năm ủng hộ các hoạt động uống nước nhớ nguồn, giảm nghèo và an sinh xã hội hơn 250 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thanh (trái) tặng quà cho các Cựu Chiến binh khó khăn do Covid-19 ở phường Hòa An trong năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Võ Văn Thanh (trái) tặng quà cho các Cựu Chiến binh khó khăn do Covid-19 ở phường Hòa An trong năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Ngày mới xuất ngũ (năm 1989), ông Thanh tảo tần mưu sinh với bao công việc nhọc nhằn. Ông từng làm nghề cơ khí, mở cơ sở kinh doanh nhỏ, chật vật bươn chãi trong cơ chế thị trường. Khó khăn, vất vả và cả những thua lỗ không làm ông nản chí. Trái lại, mỗi lần thất bại, ông kịp thời đúc rút kinh nghiệm và hun đúc thêm ý chí vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến năm 2006, ông Thanh mạnh dạn đầu tư thành lập Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Lý Phú Vinh. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, công ty của ông Thanh ngày càng phát triển, từ 4 nhân viên khi mới thành lập, đến nay có gần 30 lao động và đạt doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Dù ảnh hưởng bất lợi do Covid-19 nhưng ông Thanh vẫn tạo được việc làm ổn định cho người lao động với mức lương tháng từ 6 triệu đồng trở lên và luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế Nhà nước.

Song song với sản suất - kinh doanh, ông Thanh tận tình chăm lo đời sống người lao động, tất cả các trường hợp ốm đau, hoạn nạn hoặc gia đình gặp khó khăn đều được ông hỗ trợ kịp thời. Khi nhân viên kết hôn và làm nhà mới đều được tặng quà chúc mừng. 100% lao động có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Người doanh nhân cựu chiến binh (CCB) chia sẻ: “Mình phải quan tâm đến người lao động thì họ mới gắn bó với mình trong quá trình xây dựng và phát triển công ty”.

Cùng với đó, ông Thanh hăng hái tham gia xây dựng quê hương, tích cực ủng hộ hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài và luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Hằng năm, ông hỗ trợ hơn 300 suất quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào mỗi dịp đón xuân mới, ông trao 100 suất quà cho hội viên CCB và các hộ dân nghèo khó, đồng thời đến thăm, tặng quà các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, người CCB giàu nhiệt huyết nhiều lần đến thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Chủ tịch Hội CCB phường Hòa An Nguyễn Viết Miên cho biết: “Mỗi năm, hội viên Võ Văn Thanh ủng hộ các hoạt động uống nước nhớ nguồn, giảm nghèo và an sinh xã hội hơn 250 triệu đồng”.

Năng nổ, xông xáo, ông Thanh được bầu làm chi hội trưởng chi hội CCB khu dân cư số 8 (phường Hòa An). Ông thường xuyên quán triệt hội viên gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần Quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện, năm nào cũng được công nhận Chi hội Xuất sắc.

Trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi quận Cẩm Lệ, ông Thanh đã vận động hội viên ủng hộ 500 suất quà hỗ trợ các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

Đồng thời, ông Thanh rất quan tâm hoạt động khuyến học khuyến tài trong tộc họ. Ông vận động con cháu thế hệ trước phải có trách nhiệm hỗ trợ con cháu thế hệ sau trong việc học tập và thành lập chi hội khuyến học của gia tộc. Từ đó, tộc Võ (làng Hòa An) hằng năm đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng con cháu học giỏi và kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn, được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”.

Nói về ông Thanh, Chủ tịch Hội CCB quận Cẩm Lệ Nguyễn Hiền nhấn mạnh: “Đó là một tấm gương sáng trong phong trào CCB gương mẫu, vừa nỗ lực làm giàu chính đáng, vừa nhiệt tình đóng góp giúp ích cộng đồng, được hội bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

             LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.