Rà soát biến động của cử tri, bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra thành công

.

ĐNO - Chiều 12-5, chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu quận thường xuyên rà soát biến động của cử tri, chủ động nhân sự chính thức và dự phòng để bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác bầu cử tại quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử.

“Theo văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, đặt trong trường hợp cách ly vì dịch bệnh ở quy mô rộng, thậm chí toàn phường, toàn quận, việc bầu cử vẫn diễn ra. Do đó, các địa phương từ cấp quận, cấp phường phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động triển khai, bảo đảm việc tổ chức bầu cử phải thành công tốt đẹp. Ngoài các phương án (4 tình huống) thành phố đã xây dựng và diễn tập, thành phố sẽ có những hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể thêm”, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Các địa phương phải chủ động chọn lựa, dự phòng, tập huấn lực lượng nhân sự (ngoài các Tổ bầu cử đã được thành lập) để sẵn sàng thay thế trong các tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh. 

Theo UBND quận Cẩm Lệ, tính đến nay, toàn quận có 105.936 cử tri; 67 Tổ bầu cử, trong đó có 4 tổ độc lập; tổ bầu cử có số cử tri thấp nhất là 611 người (Tổ bầu cử 11, phường Hòa Phát); Tổ bầu cử có số cử tri cao nhất là 3.627 người (Tổ bầu cử số 6, phường Hòa Xuân).

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung cho biết, toàn phường có trên 25.000 cử tri. Hiện Hòa Xuân có 2 ca dương tính SARS-CoV-2, 27 ca F1 và 132 ca F2. Tất cả các trường hợp này đều được thực hiện đưa đi điều trị, cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định về phòng, chống dịch.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.