Chính trị - Xã hội

Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử bảo đảm chất lượng và số lượng

14:13, 22/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 22-5, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch của quận Cẩm Lệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá quận có nhiều sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Video: NGUYỄN QUANG - XUÂN SƠN
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử với nhiều cách làm sáng tạo của địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, cũng là cách trang trí nhưng tại các điểm bầu cử quận Cẩm Lệ rất sáng tạo; vào các điểm bầu cử, cử tri sẽ thấy sự trang trọng, ấm cúng, tự hào và yên tâm về công tác phòng, chống dịch.

“Phương án, kịch bản bỏ phiếu, kiểm phiếu trong các khu cách ly, khu phong tỏa mềm, cách thức tổ chức rất đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Công tác bảo đảm an ninh cho bầu cử cũng được Công an quận làm quyết liệt, giải quyết tốt các tình huống tại địa phương”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đến thời điểm trước bầu cử, các cử tri quận Cẩm Lệ, trong đó có các chức sắc tôn giáo rất đồng lòng ủng hộ cuộc bầu cử. Đây chính là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp quận Cẩm Lệ trong việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri, nhất là các cử tri là chức sắc tôn giáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử số 9 - điểm làm cầu truyền hình trực tiếp trong ngày diễn ra khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử số 9 - điểm làm cầu truyền hình trực tiếp trong ngày diễn ra khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong ngày diễn ra bầu cử, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các tổ bầu cử phải làm hết sức mình và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cử tri đi bầu cử bảo đảm chất lượng và số lượng.

Ngoài ra, Quận ủy, UBND quận phải quan tâm hơn nữa đến lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là những người lớn tuổi tham gia trong các tổ bầu cử. Sau cuộc bầu cử, phải có tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời.

Về công tác phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của quận Cẩm Lệ.

“Thời gian qua, đồ thị công tác phòng, chống dịch tại quận luôn đi lên, từ cường độ làm việc đến kết quả đạt được. Việc triển khai công tác truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, các biện pháp triển khai làm rất bài bản. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi biểu dương, ghi nhận các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng y tế, Công an quận", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, đến kiểm tra thực tế Khu vực bỏ phiếu số 9, điểm cầu truyền hình trực tiếp của VTV phục vụ bầu cử sáng 23-5 và khu vực bỏ phiếu thuộc Tổ bầu cử số 10 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của địa phương.

Theo đó, điểm bỏ phiếu được trang bị đẹp, bố trí thoáng mát, sắp xếp ghế ngồi hợp lý, bảo đảm cho quá trình diễn ra bầu cử và phòng, chống dịch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương quan tâm, động viên và hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung thuộc khu nhà ở công nhân - Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ảnh: NGỌC PHÚ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung thuộc khu nhà ở công nhân - Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến kiểm tra khu cách ly mềm tại Tổ dân phố số 15 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên, chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng tiếp tục nỗ lực vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt việc cách ly, vừa thực hiện tốt quyền công dân trong quá trình diễn ra bầu cử; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ mọi điều kiện cho tổ làm nhiệm vụ.

Tại khu cách ly tập trung thuộc khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là khu vực sẽ tổ chức cách ly lâu dài nên phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình cách ly, không để người dân tự ý ra vào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị địa phương phải bảo đảm tốt chỗ ở cho lực lượng làm nhiệm vụ, đặc biệt trong thời điểm tiết trời nắng nóng như hiện nay.

NGỌC PHÚ

.