Thống nhất kiểm phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng tại buổi giao ban Ủy ban bầu cử thành phố, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 chiều 21-5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TRỌNG HUY

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi giao ban.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử thành phố nhấn mạnh, cần phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tuyệt đối an toàn công tác bầu cử trong khu vực cách ly tập trung, các cơ sở y tế điều trị Covid-19 nhằm bảo đảm vừa đúng luật, vừa an toàn phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Bí thư các quận, huyện chỉ đạo ngay các phường, xã tiến hành rà soát danh sách cử tri của từng tổ bầu cử, tăng cường tuyên truyền bầu cử vào ngày 23-5.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, tại các điểm bầu cử ở khu cách ly, các khu điều trị, sau khi kiểm phiếu xong, tiến hành niêm phong hòm phiếu, phiếu, khử khuẩn hòm phiếu và các tài liệu liên quan chuyển về các tổ bầu cử. Các tổ bầu cử ngay từ bây giờ phải bố trí phòng riêng để quản lý hòm phiếu và các tài liệu bầu cử liên quan. Về thời gian kiểm phiếu, thống nhất thời điểm kiểm phiếu từ sau 19 giờ ngày 23-5.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu tất cả những người làm nhiệm vụ kiểm phiếu không được mang các thiết bị thu âm, thu hình, thu tiếng vào khu vực kiểm phiếu. Bí thư các quận, huyện chỉ đạo việc kiểm tra tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn địa phương mình, báo cáo gửi Ban chỉ đạo thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố trước 17 giờ ngày 22-5.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Thành ủy đề nghị Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Chỉ huy Biên phòng thành phố định kỳ ngày 2 lần có báo cáo (hoặc đột xuất) Thường trực Thành ủy trong 2 ngày 22, 23-5 về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai các công việc bảo đảm an toàn y tế, phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Các ban bầu cử rà soát công việc, phân công thành viên đảm nhận các công việc cần tập trung từ nay đến ngày bầu cử; chỉ đạo các thành viên ban bầu cử là lãnh đạo UBND quận, huyện, phường, xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ bầu cử phần việc phải chuẩn bị trước ngày bầu cử.

Trong ngày bầu cử, thành viên các ban bầu cử là lãnh đạo quận, huyện, phường, xã tham gia chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn của mình; lãnh đạo các ban bầu cử kiểm tra tình hình trên địa bàn đơn vị bầu cử; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong ngày 23-5.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, tính đến ngày 21-5, toàn thành phố có 750.486 cử tri. Hiện toàn thành phố ( tính đến 20-5) có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế), có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng Covid-19, 2.272 trường hợp F1 đang cách ly, 3.374 trường hợp F2 đang cách ly. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố và Ủy ban bầu cử thành phố đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử trong tình hình dịch Covid-19.

TRỌNG HUY

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.