Tiếp tục nắng nóng trên diện rộng

.

Chiều 16-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của rìa vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 17-5, ở khu vực tây bắc của Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36oC, có nơi hơn 36oC; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50-65%.

Vào ngày 18-5, nắng nóng sẽ dịu nhưng sau đó gia tăng trở lại từ ngày 19-5. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh, thành phố ở Trung Bộ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích