Chính trị - Xã hội

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X thuộc đơn vị bầu cử số 5, 13 và 15 tiếp xúc cử tri

15:26, 11/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 11-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 3 đơn vị bầu cử số 5, 13 và 15 tại 3 điểm cầu trung tâm: Trụ sở HĐND thành phố, Trung tâm Hành chính thành phố, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.


 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung dự hội nghị tại đơn vị bầu cử số 5, điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến dự buổi hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử trin, vận động bầu cử HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 5. Ảnh NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự buổi hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5. Ảnh NGỌC PHÚ

Đơn vị bầu cử số 5 (địa bàn ứng cử: phường Tam Thuận và Xuân Hà thuộc quận Thanh Khê) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Hệ Thống Xanh; ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê; bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê; Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố.

Đơn vị bầu cử số 13 (địa bàn ứng cử: các phường Hòa Phát và Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: bà Trần Thị Thái Hà, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Đoàn Xuân Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ; bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ.

Đơn vị bầu cử số 15 (địa bàn ứng cử là các xã: Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Sơn, Hòa Phú huyện Hòa Vang) có 5 ứng cử viên (được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: bà Nguyễn Thị Đào, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Hòa Vang; ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang; ông Huỳnh Bá Thành, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh thành phố; bà Phan Võ Hạnh Thủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố và ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường, xã đã nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 5 tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động nguồn lực để lập quy hoạch, thiết kế đô thị, triển khai các dự án chỉnh trang đô thị; nỗ lực bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, góp phần phát triển kinh tế biển.

Các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 13 tập trung đề cập đến việc tạo việc làm cho người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các dự án tái định cư; giải quyết vấn đề ngập úng và ô nhiễm môi trường; giải quyết các chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế; giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm…

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 15 quan tâm vấn đề giám sát thực hiện các chủ trương về đền bù, giải tỏa; các chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc; chính sách nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng quan tâm việc nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, chính sách thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế-xã hội; các giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống Covid-19 vừa phát triển kinh tế.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri tại các điểm cầu địa phương bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn khi được bầu làm đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên cần giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển tải đến HĐND thành phố. Qua đó kiến nghị, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, xứng đáng là đại diện của nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh tại các điểm bầu cử.

5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử HĐND số 5 hứa quyết tâm sẽ phát huy hết khả năng, trí tuệ để góp phần phát triển quận Thanh Khê ngày càng tươi đẹp. Ảnh: NGỌC PHÚ
5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử HĐND số 5 hứa quyết tâm sẽ phát huy hết khả năng, trí tuệ để góp phần phát triển quận Thanh Khê ngày càng tươi đẹp. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri phường Xuân Hà tham gia buổi tiếp xúc cử tri của các cứng cử viên đại biểu HĐND thành phố vận động bầu cử tại quận Thanh Khê. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri phường Xuân Hà tham gia buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố vận động bầu cử tại quận Thanh Khê. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Các ứng cử viên HĐND tại điểm bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang thông qua hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các xã. Ảnh: TRỌNG HUY
Các ứng cử viên HĐND tại điểm bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang thông qua hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các xã. Ảnh: TRỌNG HUY

5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 13 tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Cẩm Lệ thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: HOÀNG NHUNG
5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 13 tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Cẩm Lệ thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Cử tri phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ theo dõi các ứng cử viên tiếp xúc, vận động cử tri thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ theo dõi các ứng cử viên tiếp xúc, vận động thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: NGUYỄN QUANG
N.PHÚ - T.HUY - H.NHUNG - L.PHƯƠNG - N.QUANG
.