Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X thuộc đơn vị bầu cử số 7, 8 và 12 tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ

.

ĐNO - Sáng 14-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri cho 21 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 3 đơn vị bầu cử số 7, 8 và 12 vận động bầu cử tại các phường thuộc các quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ.

 

Ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 12 nêu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh; NGỌC PHÚ

Ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 12 nêu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đơn vị bầu cử số 12 (địa bàn ứng cử các phường: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông và Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có 7 ứng cử viên (được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: bà Trần Thúy Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố; ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; ông Lê Lãnh, Phó trưởng phòng Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; ông Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đinh Vui, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Đơn vị bầu cử số 7 (địa bàn ứng cử là các phường: Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có 7 ứng cử viên (được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: bà Lê Kim Anh, Phó trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu; Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố; Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Hậu cần, Công an thành phố; ông Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố; ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố; ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; bà Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến. Ảnh: HOÀNG NHUNG
Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến. Ảnh: HOÀNG NHUNG

Đơn vị bầu cử số 8 (địa bàn ứng cử tại các phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu) có 7 ứng cử viên (được bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X), gồm: ông Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố; ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố; ông Trần Nguyễn Nhật Minh, Trưởng Bộ phận An toàn và môi trường, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; ông Nguyễn Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Heineken Việt Nam - Đà Nẵng và ông Nguyễn Xuân Tú, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: TRỌNG HUY
Ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã nghe chương trình hành động của các ứng viên. Cụ thể, chương trình hành động các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 12 quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, tạo nguồn thu bền vững trên địa bàn quận; tập trung nguồn lực đầu tư các khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vui chơi giải trí; khai thác hiệu quả không gian 2 bờ sông Cẩm Lệ, phát huy điều kiện môi trường tự nhiên kết hợp các khu di tích lịch sử.

Bên cạnh đó, kiến nghị, chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị của quận Cẩm Lệ phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được Chính phủ phê duyệt; sớm có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn quận; đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, có giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19; kiến nghị tạo nhiều việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp, nhằm ổn định đời sống cho nhân dân.

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 cam kết sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân và cơ quan Nhà nước; tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường,vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, tổ chức giao thông đô thị, ngăn ngừa các hình thức tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng đề án phát triển thiết chế văn hóa - thể thao, xây dựng thư viện đọc sách.

Đặc biệt, các ứng cử viên nhấn mạnh đến việc giúp quận Liên Chiểu phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, trở thành đô thị lớn phía tây bắc thành phố; kêu gọi nhà đầu tư triển khai một số dự án tiềm năng; bảo đảm an sinh xã hội, chống bạo lực gia đình và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho công nhân và sinh viên.

Cử tri phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Cử tri phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 8 tập trung vào các vấn đề như tham gia đề xuất các chính sách đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên địa bàn quận Liên Chiểu; đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào sử dụng các dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, khu du lịch Làng Vân, đề án du lịch sông Cu Đê; phối hợp, tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án Cảng Liên Chiểu.

Ngoài ra, các ứng cử viên cũng quan tâm các vấn đề về nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, đời sống văn hóa tinh thần, điều kiện làm việc, thu nhập của hàng vạn công nhân làm việc trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Sau khi nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên tại 3 đơn vị bầu cử, cử tri các phường đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn khi được bầu làm đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên cần giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển tải đến diễn đàn HĐND thành phố.

Đặc biệt, các cử tri mong muốn các đại biểu quan tâm việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm tại các địa phương; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư còn thiếu, cũng là nơi tránh trú cho người dân trong mùa mưa bão; nâng cấp hoặc có phương án xử lý các khu chung; tập trung vào việc phòng, chống Covid-19 và khắc phục hậu quả sau Covid-19 để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

N. PHÚ - H. NHUNG - T. HUY - L.PHƯƠNG - N. QUANG

;
;
.
.
.
.
.