Chủ động kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông

.

Từ năm 2020, Covid-19 đã tác động đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã quyết liệt thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

Từ năm 2020 đến hết quý 1 năm 2021, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã xảy ra 61 vụ phạm pháp hình sự. Công an quận đã triển khai đấu tranh, khám phá kịp thời nhiều vụ án quan trọng, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Đơn cử, giữa tháng 5-2021, tiếp nhận thông tin có hơn 160 người từ các tỉnh, thành phía bắc lưu trú tại khách sạn T.T đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, Công an đã vào cuộc phát hiện 161 người đang lưu trú tại đây bị nhóm đối tượng lừa đảo đi lao động ở nước ngoài. Qua điều tra, Công an quận bắt giữ các đối tượng Trần Danh Cường (43 tuổi, trú quận Hà Đông) và Phạm Doãn Tuấn (39 tuổi, trú huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Theo lời khai của các đối tượng, để có tiền tiêu xài, nhóm này đã lên mạng xã hội để quảng cáo, thỏa thuận việc nhận đưa người đi lao động ở Hàn Quốc bằng đường thủy, xuất phát từ Đà Nẵng với giá 10.000 USD/người. Bước đầu, nhóm này lừa đảo của 161 người với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào tối 7-3-2021, lợi dụng gia đình anh P.B.C (trú tổ 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đi vắng, kẻ gian đã phá cửa đột nhâp vào nhà lấy trộm 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Nhận thông tin từ bị hại, Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, truy xét. Đến tối 9-3-2021, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Long Điền (42 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang); Đỗ Thanh Hiệp (31 tuổi, trú quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Lư Hồng Vinh (29 tuổi, trú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chủ mưu gây ra vụ trộm tại nhà anh C. Mở rộng đấu tranh, nhóm này khai còn gây ra 2 vụ đột nhập nhà dân tại quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn, lấy trộm số tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đặc biệt, khi Covid-19 xuất hiện trở lại, Công an quận đã phối hợp các lực lượng quận kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch, cũng như bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lúc 2 giờ ngày 31-5, Công an quận kiểm tra phòng 101 quán karaoke đường Lê Văn Hiến, phát hiện 11 người là nhân viên, quản lý, khách đang hát tại quán karaoke, vi phạm các quy định phòng, chống dịch của thành phố.

Cùng với đó, Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quận. UBND quận đã giao trách nhiệm cho Công an quận và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện an toàn giao thông, xây dựng phương án bố trí lực lượng thường xuyên hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm, ngày lễ, Tết; ra quân xử lý vi phạm theo chuyên đề, tuyên truyền, rà soát đề xuất sửa chữa và điều chỉnh trong việc lắp đặt biển báo hiệu đường bộ theo quy định; khắc phục, khảo sát đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ các tuyến đường; cho phép đặt biển cấm đỗ xe, tháo dỡ đảo mềm và vận hành đèn tín hiệu tại nút giao thông. Nhờ đó, tình hình tai nạn, va chạm giao thông từ năm 2020 đến nay đều giảm cả 3 tiêu chí.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thời gian tới, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo UBND và Công an quận triển khai một số giải pháp kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm, như: thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm trong hệ thống chính trị và toàn dân, chú ý tập trung vào nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp với từng địa bàn. Quận ủy chỉ đạo Công an quận tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.